| Hotline: 0983.970.780

Trồng nhãn hướng đến xuất khẩu

Thứ Ba 07/08/2018 , 14:05 (GMT+7)

Nhiều hộ nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ có thu nhập khá nhờ phát triển trồng nhãn Ido, Thanh Nhãn, nhãn Mỹ, nhãn xuồng... Đây là những giống có khả năng kháng bệnh chổi rồng, cho năng suất cao, chất lượng trái ngon, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

08-59-37_nh_2_ngnh_nong_tp_cn_tho_dng_pht_trien_trong_nhn_huong_den_xut_khu
TP Cần Thơ đang phát triển trồng nhãn hướng đến xuất khẩu

Nhãn Ido có nguồn gốc từ Thái Lan. Trái có vỏ mỏng, hạt nhỏ, cơm dày, vị ngọt và thơm. Tại Cần Thơ, nhãn Ido được trồng khá phổ biến nhiều quận, huyện như Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai…

Thời gian qua, trái nhãn Ido không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước nên giá bán khá tốt. Gia đình ông Nguyễn Văn Hảo ở khu vực Thới Trinh, phường Thới An, quận Ô Môn có 1,8ha nhãn Ido, trong đó có khoảng 6 công cho trái cả bốn mùa.

Ông Hảo cho biết: “Mỗi công nhãn Ido cho thu nhập từ 80 - 120 triệu đồng, tùy theo năm tuổi của cây. Những năm qua, nhờ cây nhãn Ido mà nhiều hộ dân phường Thới An đạt thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng/năm. Riêng gia đình cũng có thu nhập ít nhất từ 300 - 400 triệu đồng, dự kiến tới đây thu còn tăng nhờ diện tích nhãn mới trồng tiếp tục cho trái”.

Nhãn Ido được đánh giá khá dễ trồng, giá cả đầu ra tốt và năng suất trái cao nhờ không bị bệnh chổi rồng như nhãn tiêu da bò. Do vậy, thời gian qua có rất nhiều hộ đã chặt bỏ các vườn nhãn tiêu da bò bị nhiễm bệnh chổi rồng để chuyển sang trồng nhãn Ido.

Ông Đặng Văn Bảy ở khu vực Thới Trinh, phường Thới An cho biết: "Nhãn Ido trồng chỉ khoảng 2 năm là cho trái và hầu như không bị nhiễm bệnh chổi rồng. Gia đình tôi mạnh dạn chặt bỏ nhãn tiêu da bò để trồng nhãn Ido mà có thu nhập nhập khá hơn trước".

Ba năm qua ông Lâm Văn Tính ở ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, mạnh dạn đầu tư gần 400 triệu đồng mua 3.000 cây giống mới có tên Thanh Nhãn về trồng trên diện tích 4,5ha. Năm nay vườn nhãn chuẩn bị bước vào vụ trái thứ hai.

Ông Tính nói: “ Tôi có gần 35 năm trồng cây ăn trái, đặc biệt gắn bó với cây nhãn lâu nhất. Trước đây trồng nhãn tiêu da bò, nhãn Huế, long nhãn… thường bị bệnh, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015 chuyển sang trồng giống Thanh Nhãn (có nguồn gốc ở Bạc Liêu) cho trái to, bán giá cao, cây ít bệnh… Đợt đầu thu nhập cao gấp 2 - 3 lần với nhãn tiêu da bò".

Cũng theo ông Tính, Thanh Nhãn không chỉ trúng mùa mà giá bán thường xuyên ở mức cao, từ 70.000 - 140.000 đồng/kg (tùy mùa), lúc rẻ cũng trên 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhãn tiêu da bò chỉ ở mức 20.000 đồng/kg, lúc rẻ 5.000 - 6.000 đồng/kg nhưng khó tiêu thụ.

Ông Lâm Văn Tính chăm sóc giống Thanh Nhãn
Theo ông Thảo, toàn xã có 70ha nhãn, trong đó hơn 30ha giống Thanh Nhãn đang cho trái. Đặc điểm giống Thanh Nhãn cho trái to, cơm dầy, hạt nhỏ, ráo và ít nước, giá cao hơn gấp đôi so với các loại nhãn khác.

Tuy giống Thanh Nhãn mới đưa vào trồng chưa được bao lâu nhưng giúp cho nông dân có thu nhập tốt. Ông Đặng Hồng Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng cho biết, ngành chức năng cùng Cty XNK Chánh Thu (Bến Tre) đã đến kiểm tra mẫu đất, nước và chất lượng của trái Thanh Nhãn, sau đó cấp mã code cho vùng trồng để xuất sang thị trường Mỹ với số lượng 1 tấn.

Chi cục Trồng trọt và BVTV TP Cần Thơ cho biết, tại huyện Phong Điền, trước năm 2012 diện tích trồng nhãn Ido chỉ một vài công thì hiện đã đạt trên 500ha, trong đó hơn 177ha nhãn Ido, còn lại là nhãn tiêu da bò, nhãn xuồng và long nhãn. Quận Thốt Nốt cũng có hơn 20/100ha nhãn Ido...

Cùng với việc hỗ trợ cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhiều địa phương đã giúp nông dân liên kết, xây dựng các vùng trồng tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm... Tuy nhiên có nơi vẫn trồng tự phát không theo quy hoạch, thiếu liên kết... dễ phát sinh rủi ro về đầu ra do cung cầu không được kiểm soát tốt.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm