| Hotline: 0983.970.780

Trồng rau trái vụ trên 'cao nguyên trắng', thu 200 triệu đồng/ha

Thứ Ba 25/10/2022 , 07:53 (GMT+7)

LÀO CAI Nhờ 'trời ban' khí hậu mát mẻ, huyện Bắc Hà (Lào Cai) trồng rau trái vụ để tiêu thụ miền xuôi, giá trị, lợi nhuận rất cao.

Nhiều xã vùng cao huyện Bắc Hà có khí hậu mát mẻ trong mùa hè, rất lợi thế trồng rau trái vụ. Ảnh: Lưu Hòa.

Nhiều xã vùng cao huyện Bắc Hà có khí hậu mát mẻ trong mùa hè, rất lợi thế trồng rau trái vụ. Ảnh: Lưu Hòa.

Với địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ, huyện Bắc Hà (Lào Cai) có điều kiện lý tưởng để trồng các loại rau, củ ôn đới. Rau là một trong các loại cây trông chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá của địa phương này. 

Tận dụng lợi thế đó, các địa phương trong huyện đã tích cực vận động người dân trồng các loại rau như rau cải cầu vồng, cà rốt, cần tây, cải làn, bắp cải trái tim, củ cải đỏ… Đây là những loại rau vốn chỉ thích hợp trồng vụ đông ở vùng thấp, nhưng có thể canh tác trái vụ nhiều xã vùng cao của huyện Bắc Hà trong những tháng mùa hè.

Vụ hè thu năm nay, người dân Bắc Hà đã trồng khoảng 170ha rau trái vụ, tập trung tại các xã vùng cao như Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Thải Giàng Phố, Lùng Phình, Hoàng Thu Phố, Tà Chải, Na Hối.

Empty

Mỗi ha rau trái vụ cho thu nhập trung bình 200 triệu đồng. Ảnh: Lưu Hòa.

Để ổn định đầu ra và nâng cao giá trị cho rau trái vụ, huyện Bắc Hà đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai 6 mô hình liên kết trồng, tiêu thụ rau trái vụ cho người dân trên địa bàn. Các loại rau, củ trái vụ ở huyện Bắc Hà được trồng chăm sóc theo hướng hữu cơ, theo hình thức gối vụ, thu hoạch theo đợt và chuyển đi tiêu thụ tại các siêu thị lớn tại Hà Nội.

Nhờ làm tốt công tác liên kết sản xuất và tiêu thụ, giá bán rau trái vụ của huyện Bắc Hà đạt trung bình 20.000 đồng/kg. Với mỗi ha rau trái vụ, người dân Bắc Hà thu về bình quân khoảng 200 triệu đồng/vụ.

Trồng rau trái vụ vì vậy đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân vùng cao tăng thêm thu nhập và tăng hệ số sử dụng dất nông nghiệp.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất