| Hotline: 0983.970.780

Trồng rừng để liên kết phát triển du lịch sinh thái

Chủ Nhật 08/10/2023 , 17:11 (GMT+7)

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 3% vào năm 2030, lấy rừng làm điểm nhấn phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng trên địa bàn lên 3% vào năm 2030. Ảnh: Văn Vũ.

Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng trên địa bàn lên 3% vào năm 2030. Ảnh: Văn Vũ.

Theo bà Phan Thị Trúc Giang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, để đạt được mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 3% vào năm 2030, địa phương đang nỗ lực giữ ổn định diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi, phục hồi diện tích rừng kém trữ lượng. Tuy nhiên, để phục vụ công tác kêu gọi đầu tư, một phần diện tích rừng sản xuất và rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển phải chuyển đổi để phục vụ phát triển kinh tế, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu độ che phủ.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng nỗ lực giữ ổn định diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi, phục hồi diện tích rừng kém trữ lượng. Ảnh: Kim Anh.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng nỗ lực giữ ổn định diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi, phục hồi diện tích rừng kém trữ lượng. Ảnh: Kim Anh.

Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng đang tranh thủ nguồn lực từ các chương trình, dự án phát triển rừng do trung ương đầu tư để phát triển diện tích rừng. Điển hình như Dự án Khôi phục và Quản lý bền vững rừng ven biển khu vực ĐBSCL tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại. Dự kiến tỉnh sẽ trồng mới 500 ha rừng phòng hộ ven biển và 100 ha rừng ven sông.

Hay dự án Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với BĐKH tại Việt Nam sẽ được triển khai từ năm 2024 – 2027, dự kiến 50 ha rừng phòng hộ sẽ được trồng mới; khoanh nuôi, phục hồi khoảng 162 ha và trồng 150.000 cây phân tán trên địa bàn các xã ven biển.

Ngoài ra, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế quan tâm đầu tư trồng rừng. Mới đây, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta được thống nhất chủ trương lập dự án trồng 300 ha rừng phòng hộ ven biển.

Trong những cánh rừng phòng hộ, tỉnh Sóc Trăng cũng định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và giao cho các chủ rừng xây dựng phương án phát triển. Những tổ chức, cá nhân quan tâm sẽ trực tiếp hợp đồng với chủ rừng thuê môi trường rừng hoặc hợp tác, liên kết kinh doanh theo hướng quản lý bền vững. Trong đó, huyện Cù Lao Dung được chọn là vùng huyện phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh. Với định hướng “du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp và là nơi đáng sống của nhân dân trong và ngoài tỉnh”.

Bức tranh tổng quan phát triển rừng đến năm 2030 của tỉnh Sóc Trăng, các khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn, khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm sẽ được hình thành. Ảnh: Kim Anh.

Bức tranh tổng quan phát triển rừng đến năm 2030 của tỉnh Sóc Trăng, các khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn, khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm sẽ được hình thành. Ảnh: Kim Anh.

Tương lai trên vùng đất cù lao này sẽ hình thành các khu chức năng với các loại hình du lịch sinh thái miệt vườn, ven biển, du lịch sinh thái dưới tán rừng kết hợp dịch vụ tổng hợp, vui chơi giải trí, thể thao, kết hợp sân gôn, đô thị biển, cáp treo. Trong bức tranh tổng quan phát triển đến năm 2030 của tỉnh Sóc Trăng, giá trị của rừng sẽ phát huy tối đa. Những khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn; khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm sẽ được hình thành, góp phần xây dựng và phát triển một số cơ sở bảo tồn, bảo vệ các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm