| Hotline: 0983.970.780

Trồng sen thoát nghèo

Thứ Tư 11/04/2012 , 10:39 (GMT+7)

Đến xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hỏi đến anh Lâm Thanh Hoà- nông dân trẻ trở thành triệu phú từ cây sen thì ai cũng biết.

Ao sen của anh Hòa
Đến xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hỏi đến anh Lâm Thanh Hoà- nông dân trẻ trở thành triệu phú từ cây sen thì ai cũng biết.

Với diện tích khoảng 4 ha, anh chọn mô hình nuôi cá kết hợp trồng sen và rau màu. Nguồn sen giống anh mua tận bên Đồng Tháp để đảm bảo chất lượng cao, khả năng phát triển tốt, ít sâu bệnh, tuổi thọ kéo dài. Ao sen của anh thu hoạch rộ trong thời gian từ hai đến ba tháng, bình quân 2 ngày anh hái gương (ngó) sen một lần tuỳ theo độ phát triển. Thuận lợi ở chỗ là thương lái đến tận ao thu mua vận chuyển đi các tỉnh lân cận và TP HCM. Giá bán bình quân xấp xỉ 50.000 đ/kg, trừ hết chi phí mỗi công sẽ lãi trên 20 triệu đồng chỉ sau 60 ngày chăm sóc.

Dưới nước anh thả nuôi cá lóc, cá thát lát không phải tốn nhiều thức ăn, cá phát triển khá nhanh do thích hợp với bóng râm của tàng sen. Tận dụng những bờ liếp xung quanh ao, anh trồng thêm sả, ớt để tăng thêm thu nhập. Dự tính mùa này anh sẽ thu lãi vài mươi triệu đồng từ nguồn bán cá và rau màu phụ.

Thoe anh Hòa, khó khăn lớn nhất là phải theo dõi rất kỹ, thường xuyên các loại côn trùng cắn phá lá sen làm gương sen héo đi không phát triển tốt được. Khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng phải phun đều bằng thiết bị chuyên dùng, không xịt bằng dụng cụ bơm tay. Mô hình này đang được nhân rộng do hiệu quả kinh tế cao, ít khả năng rủi ro, đầu ra sản phẩm khá ổn định.

Tuy có vất vả hơn nhưng thu nhập hàng năm của anh lên đến cả trăm triệu đồng từ nguồn bán gương sen, nuôi cá, trồng màu. Giờ đây anh đã có của dư của để tái tạo và phát triển SX với quy mô lớn hơn.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.