Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Mulayam Singh Yadav. Ảnh: NDTV.
Mulayam Singh Yadav, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hôm nay tuyên bố trước Hạ viện Ấn Độ rằng ông biết về việc Trung Quốc chôn vũ khí hạt nhân ở Pakistan nhằm tấn công New Delhi, theo Times of India.
Ông Yadav, Chủ tịch đảng Samajwadi, người nổi tiếng có quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh, cáo buộc Pakistan và Trung Quốc bắt tay nhau nhằm tấn công Ấn Độ.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố chính quyền Thủ tướng Narendra Modi cần thay đổi lập trường về Tây Tạng, ủng hộ nền độc lập của khu vực này.
Yadav nói các cơ quan tình báo Ấn Độ có thể còn biết nhiều hơn ông về việc Trung Quốc chôn vũ khí hạt nhân tại Pakistan.
Tuyên bố của ông Yadav được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan chưa có dấu hiệu giảm nhiệt suốt một tháng qua, tại cao nguyên Doklam.
"Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của Ấn Độ. Chính phủ đã làm gì? Tại Kashmir, quân đội Trung Quốc có đồng minh là Pakistan. Tôi đã cảnh báo chính quyền nhiều năm, Trung Quốc đã bắt tay với Pakistan. Điều này được chuẩn bị để tấn công Ấn Độ", Yadav, Chủ tịch đảng Samajwadi, nói.
Đề cập tới cao nguyên Doklam, ông Yadav cho biết đây là phản ứng của Ấn Độ nhằm bảo vệ đồng minh Bhutan, nước không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Yadav cho rằng Trung Quốc đang cố chiếm giữ Sikkim và Bhutan. Trong đó, Sikkim bang tây bắc Ấn Độ, có biên giới với Tây Tạng và Nepal, Bhutan.
Mulayam Singh Yadav là Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ từ năm 1996-1998.
Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu nhau từ tháng 6 ở vùng cao nguyên Doklam thuộc Bhutan. Nguyên nhân được Ấn Độ tuyên bố là Trung Quốc điều công binh và máy móc tiến vào vùng tranh chấp ở Doklam để xây dựng các công trình giao thông.
Bhutan sau nhiều lần phản đối bất thành với Bắc Kinh, đã đề nghị Ấn Độ đưa quân đội tới Doklam để ngăn cản Trung Quốc.
Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đối đầu ở biên giới:
Tổng thống Donald Trump hôm 11/3 cho biết, sẽ tăng gấp đôi thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada, nhằm buộc nước này trở thành 'tiểu bang thứ 51' của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 cho biết, ông có thể sẽ điện đàm với ông Putin trong tuần này, hy vọng Moscow sẽ đồng ý với đề xuất ngừng bắn 30 ngày.
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/3 đã bị đưa lên một chiếc máy bay, vài giờ sau khi ông bị bắt theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Anh đang tìm cách làm suy yếu nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine, theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR).
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xin lỗi người đồng cấp Mỹ Donald Trump về vụ tranh cãi ở Nhà Trắng trước đó.
Cựu thống đốc ngân hàng trung ương Mark Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo của đảng Tự do và sẽ giữ chức Thủ tướng Canada thay ông Justin Trudeau.
Việc Mỹ dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine gần đây đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Kiev, dẫn đến thương vong và lãnh thổ mất tăng vọt.
Trung Quốc đã công bố thuế quan đối với nông sản và thực phẩm trị giá hơn 2,6 tỷ USD của Canada, trả đũa các khoản thuế mà Ottawa đưa ra vào tháng 10/2024.
Hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã đột kích vào vùng Kursk của Nga hiện đang bị vây hãm, trong bối cảnh Kiev định dùng khu vực này làm lợi thế trên bàn đàm phán.