| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc dỡ phong tỏa Vũ Hán từ 8/4

Thứ Ba 24/03/2020 , 13:31 (GMT+7)

Lệnh phong tỏa đối với tỉnh Hồ Bắc và thành phố thủ phủ Vũ Hán sẽ được dỡ bỏ lần lượt vào đêm nay và ngày 8/4.

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Chính quyền Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cho biết tỉnh này được dỡ lệnh hạn chế đi lại từ đêm 24/3. Trong khi đó, lệnh hạn chế đi lại với Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, sẽ kết thúc vào ngày 8/4. Covid-19, virus corona chủng mới, được cho là bùng phát từ một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán.

Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán và các khu vực xung quanh từ ngày 23/1, hạn chế đi lại với 60 triệu dân tỉnh Hồ Bắc để ngăn virus corona vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 78 trường hợp nhiễm mới Covid-19, chủ yếu là người nước ngoài đến quốc gia này. Vũ Hán có thêm một ca nhiễm mới và 7 trường hợp tử vong. Tổng cộng, số ca nhiễm  và tử vong vì Covid-19 tại Trung Quốc hiện là hơn 81.000 và 3.277.

Covid-19 hiện đã lây lan ra hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến nhiều quốc gia phải phong tỏa toàn bộ lãnh thổ như Italy, Anh, để ứng phó.

(Theo Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.