| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc động viên Triều Tiên sau lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc

Thứ Hai 07/08/2017 , 11:10 (GMT+7)

Bắc Kinh đã đề nghị CHDCND Triều Tiên bình tĩnh sau khi Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt nước này liên quan đến chương trình tên lửa. Lệnh trừng phạt mới được đánh giá là một thành công của Mỹ, sau quá trình vận động Trung Quốc và Nga.

Nga, Trung đổi ý, bỏ phiếu phạt Triều Tiên

Theo AFP, dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo sau 2 vụ thử tên lửa hồi tháng 7 vừa qua. Vụ gần nhất diễn ra hôm 29/7, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi trừng phạt Triều Tiên

Các biện pháp trừng phạt của Nghị quyết 2371 cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng chì, chì và hải sản. Theo ước tính, lệnh trừng phạt mới sẽ khiến xuất khẩu của Bình Nhưỡng giảm 1/3, tương đương 1 tỉ USD so với mức doanh thu 3 tỉ USD mỗi năm hiện tại. Nghị quyết đồng thời cấm các nước tăng số lao động Triều Tiên ở nước ngoài, cấm các hình thức liên doanh mới với Triều Tiên, cấm tất cả các hoạt động đầu tư mới trong các công ty liên doanh hiện nay. Nghị quyết cũng liệt kê vào danh sách trừng phạt 9 cá nhân và 4 đơn vị Triều Tiên, bao gồm 1 ngân hàng. Các đối tượng này chịu lệnh phong toả tài sản trên toàn thế giới và cấm đi lại.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley hân hoan tuyên bố, lệnh trừng phạt là một “cảnh báo” đối với chính quyền Bình Nhưỡng. Bà Haley mặc dù vậy khẳng định, mối đe doạ từ Triều Tiên vẫn chưa chấm dứt và (cộng đồng quốc tế) cần các biện pháp tiếp theo. Theo bà Haley, Mỹ “đã có một tuần lễ đàm phán khó khăn” trước khi dẫn tới kết quả trên.

Theo AFP, đây là lần đầu tiên một lệnh trừng phạt (rất cứng rắn) nhằm vào Triều Tiên được thông qua, kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Trên trang cá nhân Twitter, ông Trump đã lên tiếng hoan nghênh Nga và Trung Quốc, 2 thành viên Thường trực trong Hội đồng Bảo an. “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên với tỉ lệ 15-0. Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu cùng chúng ta. Tác động tài chính là rất lớn”-Tổng thống Donald Trump viết.

Reuters cho biết trong dự thảo nghị quyết ban đầu, các biện pháp nhằm vào nguồn cung dầu cho Triều Tiên đã bị bỏ do Nga cùng Trung Quốc lo ngại tác động xấu tới cuộc khủng hoảng ở nước này.
 

Bắc Kinh động viên Bình Nhưỡng

Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN tổ chức tại Manil, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên “không phải mục tiêu cuối cùng”. Ông Vương kêu gọi các nước liên quan tiếp tục đàm phán, để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa ở bán đảo Triều Tiên, hướng tới ổn định khu vực lâu dài.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên tuyên bố, sẽ “dìm Mỹ trong biển lửa” nếu không từ bỏ chính sách thù địch đối với nước này. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm qua cho hay, tại Manila, Ngoại trưởng Vương Nghị đã có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho. Ông Vương đã đề nghị Bình Nhưỡng “giữ bình tĩnh” sau khi có lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo tình hình ở bán đảo Triều Tiên đang ở gần “điểm khủng hoảng”.

Reuters mô tả, hai nhà ngoại giao Trung-Triều xuất hiện với gương mặt vui vẻ. Ông Ri đã cười tươi khi bắt tay ông Vương. Ngoại trưởng Trung Quốc đặt tay lên vai người đồng cấp Triều Tiên rồi cả hai cùng đi vào phòng họp.

Các nhà Ngoại giao Liên Hợp Quốc ước tính, Triều Tiên dự kiến trong năm 2017 có thể thu 251 triệu USD từ xuất khẩu sắt và quặng sắt, 113 triệu USD từ chì, quặng chì và 295 triệu USD từ hải sản. Khó ước tính nước này thu được bao nhiêu từ việc gửi công nhân lao động ra nước ngoài. Tuy nhiên theo báo cáo của các nhà điều tra nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong năm 2015 Bình Nhưỡng đã buộc 50.000 lao động làm việc ngoài nước, chủ yếu ở Nga và Trung Quốc. Hoạt động của lao động ở nước ngoài giúp Bình Nhưỡng thu khoảng 1,2-2,3 tỉ USD mỗi năm. Theo chuyên gia Thomas Byrne, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Triều Tiên (New York), Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ tìm cách né lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

(Theo Reuters, AFP, SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm