| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc giảm nhập thịt bò Australia

Thứ Ba 12/05/2020 , 18:59 (GMT+7)

Thịt bò của 4 nhà cung cấp lớn nhất Australia đã bị chặn vào thị trường Trung Quốc.

Ảnh minh họa: headtopics.

Ảnh minh họa: headtopics.

Vụ việc xảy ra sau ít ngày đại sứ Trung Quốc cảnh báo hàng tiêu dùng Australia có thể bị tẩy chay bởi nỗ lực thúc đẩy của chính quyền Canberra nhằm điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2.

Giải thích điều này, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết việc ngừng nhập chỉ là tạm thời do vi phạm kỹ thuật không quan trọng liên quan đến điều kiện chứng nhận y tế của phía Trung Quốc. “Có những quy định có từ cả năm trước, chúng tôi đang làm việc với cả hai bên để tháo gỡ”, ông Birmingham nói.

Đài ABC cho biết, kim ngạch xuất khẩu thịt bò Australia sang Trung Quốc đạt khoảng 1,1 tỷ USD và 4 nhà cung cấp trên chiếm thị phần 35%.

Bên cạnh đó, tạp chí Tài chính Australia còn tiết lộ, nguồn tin riêng của họ cho hay Trung Quốc đang xem xét đánh thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ngũ cốc Australia và mức dự kiến có thể lên đến 73,6%.

Ngoài các mặt hàng nông sản, Trung Quốc còn nắm trong tay nhiều giải pháp có thể đẩy kinh tế Australia vào khó khăn. Giáo dục là một trong số đó.

Hồi tháng 4, đại sứ Trung Quốc Cheng Jingye từng không ngần ngại cảnh báo nguồn du học sinh ngừng lại có thể khiến các đại học Australia phá sản, theo AFP.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất