| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc hết nghèo vào năm 2020

Thứ Hai 30/09/2019 , 17:43 (GMT+7)

Đây là một nội dung vừa được công bố nhân dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh (1/10/1949- 1/10/2019).

Theo người đứng đầu Hội đồng Thông tin quốc gia Trung Quốc, ông Xu Lin, chặng đường phát triển 70 năm qua đã chứng kiến những thành tựu phát triển đột phá, sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Từ một cộng đồng ít người ở vùng cao Gaoligong giáp ranh giữa tỉnh Vân Nam và khu tự trị Tây Tạng, làng Dulong sau gần 8 năm đã trở thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn, người dân đã thoát khỏi nghèo đói triền miên

Sự thay đổi ngoạn mục và kỳ diệu này khiến cho Trung Quốc giờ đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có thể đảm bảo được nhu cầu vật chất cho gần 1,4 tỷ dân và đạt được sự thịnh vượng tương đối toàn diện.

Sách trắng Trung Quốc vừa ban hành cũng nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước nằm ở sự tự lực và cần cù thông qua quá trình tương tác, hội nhập mạnh mẽ với các khu vực khác trên thế giới.

Dân công tập dượt cho sự kiện kỷ niệm 70 năm quốc khánh 

Trong bảy thập kỷ qua, điều tối quan trọng cho sự thành công của Trung Quốc là đã tìm ra đường lối đúng hướng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản.

Lộ trình này dựa trên các điều kiện thực tế của đất nước, đặt ưu tiên cho lợi ích của nhân dân. Đó chính là sự nghiệp cải cách và đổi mới, tìm kiếm sự phát triển chung thông qua mở cửa hội nhập và quản trị dựa trên luật pháp.

Xóa đói giảm nghèo là tiêu chí quan trọng và mang tính biểu tượng trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả ở Trung Quốc.

Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy, từ 2013-2018, dân số nghèo ở khu vực nông thôn Trung Quốc đã giảm hơn 80 triệu người, tỷ lệ phát sinh nghèo giảm từ 10,2% xuống còn 1,7%.

Đại diện các dân tộc thiểu số tham gia lễ diễu hành mừng quốc khánh

Theo Quốc vụ viện Trung Quốc, dự kiến đến cuối năm 2019, toàn quốc sẽ có khoảng 95% dân số nghèo theo tiêu chuẩn hiện hành thoát nghèo, trong đó hơn 90% huyện nghèo đã thanh toán được vấn nạn tồn tại cả nghìn năm lịch sử này.

Hiện mức thu nhập bình quân trên đầu người của nông dân đã tăng 40 lần so với năm 1949, đạt hơn 14.600 nhân dân tệ, tương đương hơn 2.000 USD. Tính đến cuối năm 2018, cả nước chỉ còn 16,6 triệu người nghèo, có nghĩa là sau hơn 40 năm cải cách mở cửa đã có trên 700 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo.

Nhân sự kiện kỷ niệm 70 năm quốc khánh, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tặng hơn 620.000 chiếc ti vi màu 32 inch “made in China” cho các hộ gia đình trên cả nước có cơ hội theo dõi cuộc tường thuật trực tiếp những hình ảnh về cuộc duyệt binh cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác trong dịp này.

 

(Xinhua, Chinadaily)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm