| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc hứng chịu trận lũ nghiêm trọng tại Quảng Đông

Thứ Hai 22/04/2024 , 07:30 (GMT+7)

Trung Quốc mưa lớn gây lũ lụt tại các đoạn sông ở lưu vực sông Tây Giang và Bắc Giang, đạt mực nước cao nhất chỉ xảy ra một lần trong 50 năm qua.

Trung Quốc phát cảnh báo nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Đông, giới chức trách địa phương cho biết, các đoạn sông và phụ lưu ở lưu vực sông Tây Giang và Bắc Giang đang đạt mực nước cao nhất chỉ xảy ra một lần trong 50 năm qua.

Cụ thể thông tin từ cơ quan phòng chống lũ lụt và thiên tai tỉnh Quảng Đông vào chiều 21/4, nước lũ ở sông Bắc Giang, một nhánh phía nam của sông Châu Giang, đạt đỉnh 37,3 mét vào lúc 1h sáng 22/4 (giờ địa phương), tức cao hơn đường cảnh báo khoảng 5,8 mét.

Trước đó, từ ngày 19/4 đến ngày 21/4, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Đông là 121,8 mm, với các tâm mưa tập trung chủ yếu ở Thanh Viễn, Thiều Quan, Triệu Khánh, Quảng Châu, Đông Quan và Phật Sơn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hạ lưu dòng chính sông Bắc Giang sẽ hứng chịu lũ lụt thế kỷ xảy ra một lần. Vào 16h (giờ địa phương) ngày 21/4, 38 trạm thủy văn trên 24 con sông trên địa bàn tỉnh đều vượt mức cảnh báo.

Người dân ở thị trấn Hàm Quang, thành phố Thanh Viễn, Quảng Đông sơ tán ra khỏi vùng bị ngập nước.

Người dân ở thị trấn Hàm Quang, thành phố Thanh Viễn, Quảng Đông sơ tán ra khỏi vùng bị ngập nước.

Hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ ở Thanh Viễn và Thiều Quan. Chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Mưa lớn gây ngập úng và lở đất nghiêm trọng, buộc một số dịch vụ tàu hỏa phải tạm dừng và một số đường cao tốc đóng cửa. Ngoài ra một số cơ sở điện ở Triệu Khánh bị hư hỏng khiến nhiều nơi bị cắt điện.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 411 cảnh báo lũ quét được ban hành trên toàn tỉnh, 28.625 tin nhắn cảnh báo được gửi đi. Bảy tổ công tác chuyên môn gồm 30 người được cử đến hỗ trợ các thành phố, thị trấn trong việc hướng dẫn công tác phòng thủ; 46 đội cứu hộ thủy lợi chuyên nghiệp với khoảng 2.000 người đã được bố trí trước và 8 đội với 314 người ở các khu vực trọng điểm tại phía bắc Quảng Đông. Đồng thời phân bố đội cứu nạn cứu hộ ở thành phố Triệu Khánh ở chế độ chờ; 5 nhà kho với nguồn cung cấp bao gồm 110 triệu nhân dân tệ đã sẵn sàng chuyển giao bất cứ lúc nào.

Tiếp theo, Bộ Thủy lợi Trung Quốc sẽ chủ động điều chỉnh giảm mực nước tại các hồ chứa thông qua hệ thống đập tràn và cống xả để đảm bảo kiểm soát lũ ở hạ lưu. Đồng thời theo dõi các dự án trọng điểm, vị trí trọng điểm như đoạn kè sông vượt mức cảnh báo, hồ chứa vượt lũ; tăng cường kiểm tra, phòng thủ bờ kè sông Bắc Giang, làm tốt công tác phòng thủ sông Bắc Giang trước trận lũ lụt thế kỷ để đảm bảo an toàn kiểm soát lũ và bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm