| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc mưu đồ gì khi xây đường băng ở Trường Sa?

Thứ Hai 21/09/2015 , 09:18 (GMT+7)

Sử dụng máy bay trinh sát Y-9 và trực thăng Ka-28, quân đội Trung Quốc có thể quét các khu vực nước sâu ở biển Đông và những vùng biển lân cận.

Hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn lời quan chức quân đội Mỹ cho hay Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động xây dựng một đường băng thứ ba trên các đảo nhân tạo bồi đắp ở biển Đông. Theo các chuyên gia quân sự, đường băng này có thể mở rộng khả năng chống tàu ngầm của Trung Quốc, khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại.

Tháng 4 năm ngoái, Lầu Năm Góc bắt đầu phát hiện việc Trung Quốc xây một đường băng quân sự trên Đá Chữ ​Thập.

Nay các hình ảnh mới cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng không chỉ một, hai mà là 3 đường băng có tổng chiều dài 3.000 mét trên quần đảo Trường Sa. Nằm trên Đá Chữ ​Thập, Vành khăn và Subi, các đường băng này sẽ mang lại cho Trung Quốc một tam giác chiến lược, được các chuyên gia đánh giá là sẽ cho phép quân đội nước này thực hiện các hoạt động chống tàu ngầm trong khu vực.

Sử dụng máy bay trinh sát Y-9 và trực thăng Ka-28, quân đội Trung Quốc có thể quét các khu vực nước sâu ở biển Đông và những vùng biển lân cận.

Giới chức Mỹ lo ngại rằng các hòn đảo nhân tạo có thể giúp Trung Quốc ngăn cản tàu thuyền đi vào vùng biển quốc tế trong khu vực.

"Biến một bãi đá chìm thành một sân bay không thể giúp Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, hoặc cho phép nước này áp đặt hạn chế về hàng không và hàng hải ở vùng biển này" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói trong một cuộc hội thảo của Không lực Mỹ.

Ông nói thêm rằng Mỹ vẫn sẽ hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Zhang Baohui, một chuyên gia an ninh Trung Quốc ở Đại học Lingnan tại Hong Kong chỉ ra rằng các đảo nhân tạo có thể liên quan tới chiến lược răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Theo ông này, các tàu ngầm tấn mang đầu đạn hạt nhân thuộc lớp Jin hoạt động ở căn cứ tại Hải Nam có thể phối hợp với những chiếc máy bay cất cánh từ sân bay ở Trường Sa.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban, Washington đang tích cực theo dõi các hoạt động (xây dựng đảo nhân tạo) của Bắc Kinh.

Việc Trung Quốc tiến hành cải tạo đất, xây các cơ sở quân sự ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối một loạt hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Các tuyên bố của ​Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam​ đều khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những hành động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam cũng như vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 ký giữa ASEAN và Trung Quốc.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm