| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc nói gì sau khi bị Trump dọa cắt quan hệ?

Thứ Sáu 15/05/2020 , 19:51 (GMT+7)

Trung Quốc cho rằng sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung là vì lợi ích của người dân hai nước, kêu gọi Washington hợp tác với Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Global Times.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Global Times.

Quan hệ song phương Mỹ - Trung ổn định là vì lợi ích của người dân hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trả lời báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh hôm nay.  Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để giữ các mối quan hệ ổn định.

Ông Triệu đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 cho biết ông hiện không có tâm trạng nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cảnh báo có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ song phương để đáp trả, liên quan cách nước này kiểm soát đại dịch Covid-19.

Theo ông Triệu, hai bên cần tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống Covid-19, chữa trị các bệnh nhân và khôi phục nền kinh tế. Điều này đòi hỏi Mỹ và Trung Quốc phải có sự nhượng bộ lẫn nhau nhất định.

Căng thẳng Mỹ - Trung gần đây xấu đi nhanh chóng khi Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao của Mỹ tăng cường chỉ trích Trung Quốc vì Covid-19. Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc che giấu quy mô thực sự của đợt bùng phát dịch, xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của nước này, để virus Corona lây lan không kiểm soát.

Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh đã công bố toàn bộ thông tin thu thập được sớm nhất có thể tới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất