| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc phản đối lệnh cấm nhập cảnh Mỹ đối với đảng viên

Thứ Sáu 04/12/2020 , 17:25 (GMT+7)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh phản đối lệnh siết chặt nhập cảnh đối với đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi Mỹ từ bỏ sự hận thù.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Chinadaily

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Chinadaily

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh được loan đi hôm nay sau khi ngày 3/12, chính quyền Mỹ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump ban hành các quy định mới nhằm hạn chế việc đi lại của các thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc “và gia đình của họ” đến Mỹ.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết: “Đây là sự leo thang căng thẳng chính trị chống lại Trung Quốc do một số lực lượng chống Trung Quốc cực đoan ở Mỹ đưa ra. Họ là  những người bị thúc đẩy và ảnh hưởng bởi ý thức hệ mạnh mẽ và tâm lý chiến tranh lạnh sâu sắc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh ngày 4/12.

Trước đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin cho biết, các quy định thị thực mới của chính quyền Mỹ có hiệu lực ngay lập tức, sẽ giới hạn hiệu lực tối đa của thị thực du lịch đối với toàn bộ đảng viên và gia đình người Trung Quốc chỉ có giá trị trong một tháng và cho một lần nhập cảnh vào Mỹ.

Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng, những gì Mỹ đã làm không phục vụ lợi ích của chính họ và sẽ chỉ làm suy yếu sự cởi mở, tự do và làm xấu đi hình ảnh thể chế mà họ tự nhận trước cộng đồng thế giới.

“Chúng tôi hy vọng giới chức Mỹ có thái độ phù hợp, bình tĩnh và khách quan đối với Trung Quốc và sự phát triển của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi hai bên thúc đẩy sự hiểu biết đúng đắn về nhau thông qua đối thoại và truyền thông. Chỉ có sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương mới là lợi ích cơ bản và lâu dài của cả hai nước và hai dân tộc. Đó cũng là nguyện vọng chung của toàn thế giới", bà Hoa Xuân Oánh nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng kêu gọi một số chính trị gia Mỹ hãy tôn trọng sự thật cơ bản và ngừng sử dụng các vấn đề liên quan đến Tân Cương như một cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc quân đoàn XPCC của Trung Quốc cưỡng bức lao động bằng lệnh cấm nhập khẩu nguyên liệu bông. Ảnh: AFP

Mỹ cáo buộc quân đoàn XPCC của Trung Quốc cưỡng bức lao động bằng lệnh cấm nhập khẩu nguyên liệu bông. Ảnh: AFP

Bình luận của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra sau khi cũng trong ngày 3/12 Washington cấm nhập khẩu bông của doanh nghiệp quân đội hàng đầu Trung Quốc ở khu tự trị Tân Cương với cáo buộc sử dụng "lao động nô lệ".

“Những tin tức giả mạo về cái gọi là lao động cưỡng bức là do một số chính trị gia Mỹ bịa đặt và thêu dệt nhằm hạn chế và đàn áp các bên liên quan và các công ty ở Trung Quốc nhằm kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc", bà Hoa nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, cách làm của Mỹ là đi ngược lại các quy tắc thương mại quốc tế và các nguyên tắc kinh tế thị trường, phá hoại ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng và làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, bao gồm cả người Mỹ.

Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm