| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc sản xuất lô thuốc kháng virus trị Covid-19 đầu tiên

Thứ Hai 17/02/2020 , 21:05 (GMT+7)

Thuốc có tên gọi Favilavir, trước đây gọi là Fapilavir, là loại thuốc chống virus Corona chủng mới (Covid-19) đầu tiên được chính phủ Trung Quốc phê duyệt.

Ảnh minh họa: ECNS.

Ảnh minh họa: ECNS.

Favilavir, trước đây gọi là Fapilavir, một loại thuốc chống virus đã cho thấy hiệu quả trong điều trị virus Corona chủng mới (Covid-19), đã được chấp thuận để tiếp thị, chính quyền Thái Châu tại tỉnh Chiết Giang công bố hôm Chủ nhật (16/2).

Đây là loại thuốc chống Covid-19 đầu tiên được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc phê duyệt để tiếp thị kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Được phát triển bởi Công ty Dược phẩm Chiết Giang Hisun, loại thuốc này dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị dịch bệnh, tài khoản WeChat chính thức của chính phủ Trung Quốc đưa tin.

Favilavir là một trong ba loại thuốc đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc điều trị Covid-19 trong các thử nghiệm lâm sàng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hôm thứ Bảy (15/2).

Thuốc kháng virus đã được đưa vào sản xuất vào Chủ nhật (16/2).

Tỉnh Chiết Giang đã báo cáo 1.167 trường hợp nhiễm Covid-19 cho đến nay.

(China Daily)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.