| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu ethanol từ Mỹ

Thứ Ba 09/03/2021 , 08:08 (GMT+7)

Ba tàu chở ethanol đang từ Bờ Vịnh Hoa Kỳ hướng đến Trung Quốc, một số nguồn tin thương mại nói với Reuters hôm 8/3.

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đối với ethanol từ Mỹ đang tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đối với ethanol từ Mỹ đang tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Có thể nói, đây là một trong những dấu hiệu cho thấy xuất khẩu ethanol từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc đang tăng mạnh.

Các lô hàng có thể vượt qua tổng lượng ethanol từ Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu vào năm 2020. Giới quan sát cho rằng đó là tin vui cho sự phát triển của ngành công nghiệp ethanol Mỹ, đang gặp khó khăn khi chứng kiến ​​nhu cầu giảm do đại dịch virus Corona và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

"Mỗi con tàu có sức chứa khoảng 30.000 tấn, tương đương khoảng 240.000 thùng ethanol, mặc dù số lượng chính xác của nhiên liệu tái tạo trên tàu không được thông báo rõ ràng ngay lập tức", các nguồn tin cho biết.

Cũng không rõ khi nào thì chuyến hàng này sẽ đến Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết ít nhất hai trong số các tàu chở hàng đã rời bến vào cuối tháng 2.

Vào tháng 1, Giám đốc tài chính Ray Young của Công ty Archer Daniels Midland Co. cho biết Trung Quốc đã mua “khoảng 200 triệu gallon” (4,76 triệu thùng) ethanol Mỹ trong nửa đầu năm 2021. Trước đó, năm 2016, Trung Quốc nhập khẩu mức kỷ lục 4,72 triệu thùng ethanol của Mỹ.

Việc thắt chặt nguồn cung ngô trong nước được sử dụng để làm nhiên liệu sinh học, cùng với giá tương đối rẻ hơn của Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Nếu cả ba tàu chở nhiên liệu nói trên đều được lấp đầy, lượng hàng sẽ tương đương khoảng 720.000 thùng ethanol, nhiều hơn 506.000 thùng ethanol của Mỹ được vận chuyển đến Trung Quốc trong cả năm 2020.

Xuất khẩu gia tăng diễn ra khi ngành công nghiệp ethanol của Hoa Kỳ cố gắng trở lại mức sản xuất bình thường hơn sau khi xảy ra tình trạng nhu cầu giảm mạnh do đại dịch.

Sản lượng ethanol đã tăng lên 849.000 thùng/ngày trong tuần tính đến 26/2/2021, từ mức thấp kỷ lục 537.000 thùng/ngày vào tháng 4/2020, dữ liệu của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ EIA cho thấy.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận thương mại vào tháng 1/2020, trong đó Trung Quốc cam kết mua thêm nông sản, năng lượng và hàng hóa sản xuất của Mỹ.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất