| Hotline: 0983.970.780

Trưng Vương Garden xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ lòng hồ

Thứ Hai 06/03/2023 , 08:46 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Ngành chức năng tỉnh Quảng Trị xác định, Trưng Vương Garden xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình hồ chứa nước Hà Thượng.

Nhập chú thích ảnh

Trưng Vương Garden (phần đánh dấu đỏ) có một phần được xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình hồ chứa nước Hà Thượng. Ảnh: Google Maps.

Như NNVN đã thông tin, từ hơn 1 năm nay, Khu Giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden (Trưng Vương Garden) được Công ty TNHH Giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden xây dựng trái phép trên các thửa đất nông nghiệp 371, 372, tờ bản đồ 28 thuộc thôn Tân Văn, xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Sau khi xây dựng một số công trình kiên cố, Trưng Vương Garden đã đón các đoàn học sinh và du khách đến tham quan.

Bài liên quan

Sau khi báo chí phản ánh việc Trưng Vương Garden được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra tình hình vi phạm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình hồ chứa nước Hà Thượng.

Kết quả cho thấy, thửa đất 371, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, có cao trình tự nhiên nằm trên cao trình đỉnh đập Hà Thượng 21,3 m, không thuộc phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình hồ chứa nước Hà Thượng.

Nhưng trong quá trình sử dụng đất,  một phần của thửa đất (khoảng 34.000 m2) đã bị san gạt, hạ thấp cao trình mặt đất tự nhiên, thấp hơn cao trình 21,3m. Trên thửa đất này có 2 công trình nằm ở cao trình 21,3m; một đoạn đường bê tông 226 m nằm dưới cao trình đỉnh đập.

Hai vị trí đắp ngăn, ngăn nguồn nước chảy xuống hồ thủy lợi Hà Thượng. Ảnh: ĐT.

Hai vị trí đắp ngăn, ngăn nguồn nước chảy xuống hồ thủy lợi Hà Thượng. Ảnh: ĐT.

Đối với thửa đất 372 (24.695,5m2), mục đích sử dụng nuôi trồng thủy sản, nằm hoàn toàn dưới cao trình đỉnh đập 21,3m trở về phía lòng hồ công trình hồ chứa nước Hà Thượng.

“Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 40 của Luật Thủy lợi và phương án bảo vệ công trình thủy lợi Hà Thượng… thì thửa đất 372 thuộc phạm vi bảo vệ lòng hồ công trình hồ chứa nước Hà Thượng. Nhưng thửa đất này không nằm trong phạm vi đền bù giải phóng mặt bằng và đã được cấp quyền sử dụng đất. Hiện tại, xung quanh khu đất có trồng cây thông nhỏ và có đất đắp ngăn 2 đoạn để tạo hồ trữ nước ở cao trình 18,3m. Việc ngăn bờ và trồng cây quanh thửa đất 372 là hoạt động trên đất được cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đối chiếu với mục đích sử dụng đất và đối chiếu theo quy định của Luật Thủy lợi thì hoạt động trên phải được cấp có thẩm quyền cấp phép” – trích báo cáo của Công ty Thủy lợi Quảng Trị.

Huyện Gio Linh phát hiện thêm một công trình trái phép xây dựng trên thửa đất số 74, tờ bản đồ 29. Ảnh: QH.

Huyện Gio Linh phát hiện thêm một công trình trái phép xây dựng trên thửa đất số 74, tờ bản đồ 29. Ảnh: QH.

Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Gio Cam Hà (thuộc Công ty Thủy lợi Quảng Trị) - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hồ thủy lợi Hà Thượng cho biết, phần bị đắp đã ngăn nguồn nước từ một nhánh suối xuống hồ Hà Thượng.

“Hồ này nằm trong lưu vực của hồ Hà Thượng. Nếu chiếu theo Luật thủy lợi thì việc cấp GCN QSDĐ không đảm bảo lắm. Khi cấp GCN QSDĐ thì cơ quan chức năng không tham khảo ý kiến từ đơn vị quản lý công trình. Cái sai của chúng tôi là khi họ khai thác vùng đất phía trên đỉnh đập thì chúng tôi phải báo với địa phương; có cải tạo trên phạm vi hồ là phải báo. Nhưng vì thấy họ có sổ đỏ rồi nên không báo”- ông Hùng chia sẻ thêm.

Phát hiện Trưng Vương Garden xây dựng trái phép trên một thửa đất khác

Ngày 21/2, UBND huyện Gio Linh còn phát hiện, ngoài 2 thửa đất 371 và 372, Trưng Vương Garden còn xây dựng công trình trái phép trên thửa đất số 74, tờ bản đồ 29 có diện tích trên 7 nghìn m2. Tại đây, Trưng Vương Garden đã xây dựng 2 khu chăn nuôi gia súc có tổng diện tích hơn 592m2, móng bê-tông cốt thép; sân bê-tông rộng hơn 79m2; hệ thống đường dài hơn 1.200m. Ngoài ra, có một số hạng mục xây dựng chưa hoàn thiện.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm