| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm đối tượng đăng ảnh giết thịt động vật hoang dã 'khoe' Facebook

Thứ Bảy 04/05/2019 , 15:55 (GMT+7)

Lực lượng chức năng huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang xác minh, làm rõ bức ảnh một cá thể nghi chồn bay bị bắt, giết thịt đăng lên mạng xã hội Facebook.   

Sáng 4/5, ông Bùi Trọng Thái, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin chủ tài khoản Facebook “Thai Dang Quang” đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh một cá thể động vật hoang dã bị giết hại.

Sau khi cư dân mạng phẫn nộ với hình ảnh giết hại động vật hoang dã, chủ tài khoản Thai Dang Quang đã xóa status

Hạt cũng đã vào cuộc phối hợp với Công an xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà trực tiếp xuống nhà của đối tượng nghi vấn tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Tuy nhiên, thời điểm này đối tượng đang đi làm ở Quảng Bình không có mặt ở nhà nên chưa xác định được.

Qua kiểm tra thực tế và phía gia đình cho biết, hiện trường tại nhà đối tượng ở xã Ích Hậu và hiện trường nơi giết cá thể động vật được chụp trong ảnh đăng lên Facebook là khác nhau. Do đó, nhận định cá thể động vật bị giết ở một địa điểm khác chứ không phải ở nhà.

Cận cảnh hình ảnh cá thể nghi chồn bay bị giết thit

“Chúng tôi đã phóng to các hình ảnh đăng tải trên Facebook nhưng do ảnh hơi mờ, không thể hiện rõ ràng nên

Chồn bay Sunda hay còn gọi đơn giản là chồn bay. Hiện nay, chỉ còn 2 loài chồn bay sinh tồn là chồn bay Philippine, được tìm thấy trên các đảo phía nam Philippines và chồn bay Sunda sống trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia. Tuy gọi là chồn bay nhưng nó không thể bay mà nó chỉ lượn và chuyền giữa các cây. Đây là loài sinh vật sống trên cây, thường hoạt động vào ban đêm, thích ăn các loại thức ăn như chồi, hoa, quả và các lá non. Chồn bay là loại động vật hoang dã quý hiếm, nằm trong sách đỏ, thuộc nhóm 1, cấm săn bắt, mua bán.

 

vẫn chưa thể xác định được đây có phải là động vật hoang dã chồn bay có trong sách đỏ hay không”, ông Thái nói. Đồng thời, cho biết bước đầu, cơ quan chức năng nghi cá thể động vật này được làm thịt ở trong địa bàn Quảng Bình, sau đó đối tượng chụp ảnh đăng lên Facebook để khoe.

Trước đó, vào chiều 3/5, tài khoản “Thai Dang Quang” đăng tải và chia sẻ thêm với 8 tài khoản bạn bè khác về một số hình ảnh bắt và giết thịt một cá thể động vật (bước đầu nghi vấn chồn bay) kèm theo dòng trạng thái "Nhậu thịt chồn anh em ơi. Khi đi rừng làm được tí".

Trong ảnh, một người đàn ông mặc áo trắng, đầu đội nón cối đang đứng tại khu vực một lán trại bằng bạt, 2 tay cầm một cá thể động vật. Tiếp đó, là những hình ảnh cá thể động vật đã được cạo sạch lông, giết thịt đặt nằm trên chiếc bạt màu xanh...

Ngay sau khi những hình ảnh trên đăng tải lên Facebook được một thời gian, do bị cộng đồng mạng xã hội bình luận bày tỏ bức xúc, lên án vì hành động tàn nhẫn này nên chủ tài khoản đã nhanh chóng gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và dòng trạng thái.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm