| Hotline: 0983.970.780

Tuyên dương 26 cá nhân dũng cảm cứu người trong lũ

Thứ Tư 13/10/2010 , 09:50 (GMT+7)

UBND xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành khen thưởng những cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.

Xã Sơn Trạch nằm sát sông Son, vì thế khi lũ lớn xảy ra sức tàn phá ghê gớm. Trong trận lũ lịch sử vừa xảy ra, Sơn Trạch là một trong những địa bàn của huyện Bố Trạch chịu nhiều thiệt hại nhất. Để kịp thời động viên những cá nhân đã dũng cảm cứu người trong lũ, mặc dù ngân sách xã không có nhưng UBND xã vẫn quyết định vay tiền, tổ chức kịp thời biểu dương, khen thưởng 26 cá nhân này với 3 mức thưởng từ 500.000 đến 2.000.000 đồng/người.

Trong 26 cá nhân xuất sắc đã quên cả tính mạng, dũng cảm cứu sống hàng ngàn người được biểu dương lần này, tiêu biểu có các ông Lê Viết Hiếu ở thôn Phong Nha, đã cùng với con trai là Lê Văn Hợp và một người nữa là Lê Văn Tiến cứu sống trên 300 người; ông Ngô Văn Tam ở thôn Xuân Sơn cứu sống gần 200 người; anh Chàng Văn Ninh - Trưởng thôn Xuân Tiến cứu sống trên 100 người; ông Nguyễn Thanh Phương ở thôn Xuân Tiến cứu sống trên 100 người;  anh Lê Văn Điệp - Bí thư Chi đoàn thôn Hà Lời cứu sống trên 100 người...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất