| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Mỗi năm trồng hơn 1.000 ha rừng chất lượng cao

Thứ Hai 08/07/2019 , 19:38 (GMT+7)

Từ năm 2018 đến nay, Tuyên Quang áp dụng chương trình trồng rừng bằng giống cây chất lượng cao. Qua 2 năm triển khai, toàn tỉnh đã trồng được hơn 2.000 ha rừng giống tốt...

Qua 2 năm triển khai, đến nay tỉnh Tuyên Quang đã trồng được hơn 2.000 ha rừng giống chất lượng cao. Ảnh: Văn Thưởng.

Trong số hơn 2.062 ha rừng trồng bằng cây giống chất lượng cao, thì có 1.468 ha cây keo lai mô và 594 ha keo tai tượng hạt ngoại, với 1.455 hộ gia đình tham gia. Sau 2 năm triển khai, diện tích rừng sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ cao. Chiều cao trung bình từ 2 đến 5m. 

Ông Triệu Đăng Khoa, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện trong 4 năm từ năm 2018 đến năm 2021. Đảm bảo nguồn giống được phân bổ đến các hộ dân Chi cục đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai tuyên truyền, rà soát, xác định đối tượng, lập hồ sơ, trình duyệt dự toán kinh phí để tổ chức cấp cây giống cho nhân dân trồng rừng, đảm bảo kịp thời vụ trồng rừng trong từng năm.

Do giống cây keo lai được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây keo tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại nên khi triển khai vào trồng thực tế có những ưu điểm nổi bật. Với cây nuôi cấy mô, do cây mẹ được tuyển chọn là những cây keo lai vượt trội nhất để lấy trồi sinh trưởng nhân giống mô, nên cây con có sức kháng bệnh tốt, nhất là những loại bệnh thường gặp ở keo như thối nấm cổ rễ, sâu keo ăn lá, bệnh thân trắng... Với cây gieo ươm hạt chất lượng cũng tương tự.

Năm 2018, thôn Uổm, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên có 9 hộ gia đình được hỗ trợ cây giống chất lượng cao với tổng diện tích 13,9 ha. Sau hơn 1 năm trồng, chăm sóc, đến nay toàn bộ diện tích đều phát triển tốt, ít sâu bệnh.

Bà Hà Thị Hương, thôn Uổm cho biết, gia đình bà đăng ký 3 ha thực hiện trồng rừng theo chương trình hỗ trợ cây giống chất lượng cao là cây keo lai mô. Do làm tốt các khâu xử lý thực bì, quốc hố, bón phân... đến nay 3 ha keo của gia đình bà đều phát triển tốt, cao từ 3 đến 5m. Một số hộ trong thôn khi chưa chờ được cây chất lượng cao của tỉnh cấp đã chủ động đi mua giống trôi nổi trên thị trường nên cây sinh trưởng phát triển chậm, chiều cao trung bình chỉ đạt 1m.

Qua 2 năm triển khai, việc triển khai chương trình hỗ trợ cây giống chấtlượng cao ở Tuyên Quang cũng tồn tại một số khó khăn. Như việc nhận hỗ trợ hoàn toàn phụ thuộc vào việc tự nguyện của người trồng rừng, một số ban quản lý đã được tỉnh giao vốn, đã lập hồ sơ hỗ trợ, ký hợp đồng mua cây nhưng đến thời điểm giao cây thì hộ gia đình không nhận cây và tự mua cây giống giá rẻ trên thị trường để trồng. Như năm 2018 diện tích đăng ký là 1.647,8 ha, kết quả hỗ trợ được 1.031,49 ha; năm 2019 diện tích đăng ký, giao kế hoạch là 1.074,9 ha, kết quả nhận hỗ trợ là 1.031,39 ha.

Sau 2 năm trồng, nhiều diện tích keo ở thôn Uổm, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên cao từ 3-5m. Ảnh: Văn Thưởng.

Từ nay đến năm 2021, tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện trồng thêm khoảng 3.000 ha rừng giống chất lượng cao. Như vậy trong cả giai đoạn từ 2018-2021, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 5.000 ha rừng theo chương trình này. Đây là những mô hình mẫu để người dân thấy được năng suất, chất lượng từ đó nâng cao ý thức trong việc tuyển chọn cây giống trồng rừng đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế.

    Tags:
Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm