| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Đưa gỗ rừng vươn ra thế giới

Thứ Hai 15/04/2019 , 07:10 (GMT+7)

Tuyên Quang có 420.890ha rừng, tỷ lệ che phủ của rừng 65% là điều kiện lý tưởng để tỉnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Từ năm 2015 đến nay Tuyên Quang đã thực hiện chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC.

17-45-07_1
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Cty Woodsland Tuyên Quang

Bà Đỗ Thị Bạch Tuyết, Tổng giám đốc Cty CP Woodsland cho biết, hiện nay, yêu cầu của các đối tác quốc tế là 100% sản phẩm gỗ nhập vào Woodsland phải là gỗ có chứng chỉ FSC. Gỗ không có chứng chỉ, bạn hàng cho rằng không hợp pháp.

Việc thực hiện cấp chứng chỉ FSC được thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015. Khi ấy dù người dân đã cả đời gắn bó với rừng cũng chưa một lần nghe thấy cái tên ấy, vì thế việc triển khai tới các địa phương còn lúng túng. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo ngành NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia hướng dẫn, giải thích cặn kẽ cho người dân.

Được cán bộ đến cơ sở hướng dẫn việc chăm sóc, tỉa cành, giữ mật độ để nâng tuổi và sản lượng gỗ rừng trên 1 đơn vị diện tích người dân đã dần hiểu. Chỉ trong vài tháng, 11.642ha rừng đầu tiên được cấp chứng chỉ FSC ở các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý và một số nhóm hộ tại Yên Sơn. Chỉ 1 năm sau đó, nhiều cánh rừng cho thu hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế nổi bật.

HTX Dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Tiến Huy, thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn là đơn vị tiên phong tham gia mô hình cấp chứng chỉ rừng cũng như tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng theo quy trình, tiêu chuẩn FSC.

Anh Nịnh Văn Lìn, Giám đốc HTX cho biết, trồng, chăm sóc và phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC phải tuân thủ theo một quy tắc, quy trình nghiêm ngặt. Hợp tác xã đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đến nay đã có hơn 600 hộ được cấp chứng chỉ rừng FSC với diện tích 1.451,8ha. 

Rừng FSC ngoài năng suất, chất lượng gỗ cao thì người dân yên tâm về vấn đề đầu ra. Đến tuổi khai thác, công ty Woodsland đến làm việc với từng chủ rừng, thống nhất giá cả và hỗ trợ giá trị gia tăng.

Thôn Ngầu 1, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa có 11 hộ đăng ký và đã được cấp chứng chỉ FSC với diện tích 38,2ha. Trồng theo tiêu chuẩn FSC, người dân được hướng dẫn một cách cẩn thận, tỉ mẩn. Thực bì được gom lại rồi băm nhỏ để trả mùn về cho đất chứ không đốt như trước kia; người dân không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trong quá trình trồng, chăm sóc.

17-45-07_2
Cty Woodsland Tuyên Quang kiểm tra thực tế những cánh rừng trước khi làm thủ tục cấp chứng chỉ FSC

Ông Nông Văn Lang, thôn Ngầu 1 cho biết, sau một thời gian chăm sóc theo quy trình FSC, những cánh rừng từ 7 đến 8 năm tuổi của gia đình ông chuẩn bị cho thu hoạch, cán bộ của Cty Woodsland đã đến làm việc, định giá khá cao và cam kết thu mua kịp thời.

Năm 2018, ngành xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản của tỉnh Tuyên Quang đạt mức trên 9,4 triệu USD, chiếm hơn 12,3% giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc các ngành nông nghiệp, công nghiệp, khoáng sản. Đây là năm đầu tiên tỉnh có lượng lâm sản đồ gỗ xuất khẩu lớn nhất, kim ngạch xuất khẩu cao nhất.

Đến nay tỉnh Tuyên Quang đã có gần 200.000ha rừng được cấp chứng chỉ, về cơ bản đảm bảo công suất sản xuất hiện tại. Từ nay đến năm 2020 tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ liên kết các chủ rừng, mở rộng vùng nguyên liệu thêm 5.000ha, đáp ứng công suất 250.000m3 gỗ tròn/năm.

    Tags:
Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm