| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Nhiều cơ sở chăn nuôi lớn tái đàn

Thứ Ba 24/09/2019 , 14:20 (GMT+7)

Dù dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát, nhưng do thực hiện tốt việc chăn nuôi an toàn dịch bệnh nhiều cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn tái đàn sau dịch.

15-48-20_1
Sau DTLCP bùng phát trang trại chăn nuôi của gia đình anh Ngọc Sáng vẫn xuất trung bình 5 tấn lợn/tháng. Ảnh: Đồng Thưởng.

Cuối tháng 5/2019 tỉnh Tuyên Quang công bố xuất hiện ổ DTLCP đầu tiên. Chỉ hơn 1 tháng sau, 7/7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh công bố có dịch. Tuy nhiên, điều đặc biệt là dịch chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, manh mún, việc chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh ít được chú trọng, còn các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn không có dịch.

Đến nay, tỉnh có hơn 200 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Nổi bật là trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Tuyên Quang với quy mô hơn 40.000 con lợn thịt; trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Ngọc Sáng, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, quy mô từ 5.000 - 10.000 con; trang trại chăn nuôi của ông Trần Mạnh Quỳnh, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, quy mô hơn 2.000 con lợn nái… Hầu hết các trang trại đều chủ động tái đàn sau dịch.

Ông Nguyễn Văn Sung, chủ trang trại chăn nuôi xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương cho biết, trong giai đoạn DTLCP bùng phát trang trại không bị dính dịch. Tuy nhiên, do các hộ xung quanh đều bị dịch nên áp lực rất lớn, giá lợn hơi xuống trang trại phải bán non hàng nghìn con lợn thịt, thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng.

Đến thời điểm này, các hộ dân trên địa bàn xã Hợp Thành không tái đàn vì lo dịch bệnh, vì không còn tiền vốn thì trang trại của ông vẫn chủ động tái đàn. Đến nay trang trại của ông có 300 con lợn nái và hơn 2.000 con lợn thịt, tương đương với tổng đàn trước dịch. Đảm bảo an toàn dịch bệnh, trang trại tiếp tục thực hiện tốt vệ sinh môi trường chăn nuôi; thực hiện nghiêm túc, an toàn quá trình ra vào khu chăn nuôi; tiêm vacxin phòng bệnh định kỳ, đúng thời điểm…

15-48-20_2
Nhiều trang trại chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh ở Tuyên Quang vẫn chủ động tái đài sau DTLCP. Ảnh: Đồng Thưởng.

Kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, hệ thống camera theo dõi từng chuồng lợn  24/24h… là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến trang trại của gia đình anh Nguyễn Ngọc Sáng, thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ.

Anh Sáng cho biết, trang trại chăn nuôi thực hiện tốt quy trình VietGHAP nên không bị ảnh hưởng bởi DTLCP. Kể từ khi có dịch đến nay, trang trại vẫn duy trì chăn nuôi và tái đàn theo từng lứa sau xuất. Do lợn có nguồn gốc, đảm bảo an toàn nên thương lái thu mua kịp thời. Vì thế sau dịch, nhiều cơ sở khác không có lợn bán nhưng trai trạng của anh vẫn xuất 50 tấn lợn/tháng, thu lãi khoảng 200 triệu đồng/lứa.

Ông Nguyễn Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tuyên Quang cho biết, tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn thực hiện tái đàn vì họ tuân thủ tốt quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Việc con người ra vào khu chăn nuôi hay vận chuyển lợn, thức ăn đều được kiểm soát nghiêm ngặt vì thế khi thực hiện tái đàn nguy cơ bùng phát sinh dịch bệnh sẽ thấp.

DTLCP đã khiến tỉnh Tuyên Quang phải tiêu hủy là gần 19.000 con lợn, với hơn 928.000 kg lợn hơi. Đến thời điểm này, tình hình DTLCP trên địa bàn tỉnh đã “giảm nhiệt”. Toàn tỉnh có 31 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ DTLCP. Các xã Xuân Lập, Lăng Can, huyện Lâm Bình; xã Yên Hoa, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đã qua 60 ngày không phát sinh ổ dịch mới, đã công bố hết dịch. Tuy nhiên, ngành chức năng của tỉnh vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan mà vội vã tái đàn.

15-48-20_3
Những cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không còn bóng lợn sau dịch vì sợ dịch bùng phát trở lại. Ảnh: Đồng Thưởng.

Sau DTLCP, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã giảm 3%. Giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh đang dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg, tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn tỏ ra thận trọng khi tái đàn.

Ngành nông nghiệp tỉnh cũng khuyến cáo, hiện nay mầm bệnh vẫn có thể tiềm ẩn tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, vì vậy thay vì khuyến khích chăn nuôi lợn, người dân có thể chuyển sang đầu tư chăn nuôi gia cầm, đại gia súc đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm