| Hotline: 0983.970.780

Tuyển sinh 2010: Cấu trúc đề thi có gì mới?

Thứ Ba 12/01/2010 , 10:19 (GMT+7)

Ngoài “điểm nóng” môn Ngoại ngữ mà Bộ GD- ĐT đang dự định “chốt” lại thì dự thảo tuyển sinh TCCN định xét tuyển cả học sinh chưa tốt nghiệp THPT đang được quan tâm.

Ngoài “điểm nóng” môn Ngoại ngữ mà Bộ GD- ĐT đang dự định “chốt” lại thì dự thảo tuyển sinh TCCN định xét tuyển cả học sinh chưa tốt nghiệp THPT đang được quan tâm.

Đề thi: Thí sinh chọn phần riêng phù hợp

 Bộ GD- ĐT ra đề thi chung cho các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi. Các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học đề thi theo phương pháp trắc nghiệm, các môn còn lại đề thi theo phương pháp tự luận. Các trường ĐH, CĐ có thi các môn năng khiếu, nghệ thuật chịu trách nhiệm ra đề thi các môn này. Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

 Đề thi các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học gồm 2 phần. Phần chung cho tất cả thí sinh, nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Điểm khác biệt duy nhất chính là phần riêng, phần này sẽ ghi rõ dành cho thí sinh từng chương trình: chuẩn và nâng cao, thí sinh tùy khả năng sẽ chọn 1 trong 2 phần phù hợp, nếu làm cả 2 phần sẽ không được chấm điểm. Môn Ngoại ngữ sẽ không có phần riêng mà chỉ có phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

 Đề thi tốt nghiệp dành cho tất cả học sinh theo học chương trình giáo dục cấp PTTH (Ban Khoa học Tự nhiên, Ban Xã hội Nhân văn, Ban Cơ bản, thí sinh trường THPT Kĩ thuật, thí sinh tự do) được ra theo chương trình giáo dục cấp PTTH và chủ yếu chương trình lớp 12. Cấu trúc đề thi tương tự như các môn thi ở kì thi ĐH, CĐ khi Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Sinh học đều có 2 phần: chung và riêng, môn Ngoại ngữ chỉ 1 phần chung.

Lịch thi: Vẫn 3 đợt

Lịch thi dự kiến, đợt 1 vào ngày 04/07 và 5/7/2010, thi đại học khối A và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến 8/7/2010. Đợt 2, ngày 9/7 và 10/7/2010 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu, thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến 14/7/2010. Đợt 3 vào ngày 15/7 và 16/7/2010 thi cao đẳng, các trường cao đẳng có thi các môn năng khiếu đến 20/7/2010.

TCCN: Tuyển cả học sinh…trượt tốt nghiệp THPT?

Trong báo cáo phương hướng tuyển sinh TCCN 2010 của Bộ GD- ĐT vừa đưa ra, có điểm khá mới ở phần đối tượng tuyển sinh. Báo cáo của Bộ ghi rõ: Căn cứ năng lực đào tạo của trường và nhu cầu của người học, các trường tạo điều kiện để xét tuyển cả những thí sinh trượt tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT vào học TCCN. Khi vào học TCCN học sinh sẽ được các cơ sở đào tạo TCCN xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và rèn luyện ở phổ thông (trên cơ sở lấy kết quả chung cả năm ở lớp 12 của học sinh) và miễn trừ cho học sinh không phải học lại, thi lại các môn văn hóa phổ thông (theo yêu cầu đào tạo TCCN) với những môn học mà học sinh đạt kết quả từ 5 trở lên.

Với những môn văn hóa phổ thông (theo yêu cầu đào tạo TCCN) mà học sinh có kết quả dưới 5,0 ở phổ thông, cơ sở đào tạo TCCN tổ chức cho học sinh ôn tập và thi lại theo quy định. Việc tuyển sinh TCCN vẫn theo hình thức xét tuyển, tuy nhiên, đây chỉ mới là dự thảo của Bộ GD- ĐT, NNVN sẽ tiếp tục đăng tải khi có thông tin chính thức.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm