| Hotline: 0983.970.780

Tuyển Việt Nam ngập 'tin vui' sau trận thắng nhẹ nhàng trước Lào

Thứ Ba 07/12/2021 , 09:54 (GMT+7)

Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Lào mang lại nhiều ý nghĩa và cũng nhiều tín hiệu vui đối với đội tuyển Việt Nam sau giai đoạn khó khăn vừa qua.

Trận đấu gặp đội tuyển Lào ở vòng mở màn AFF Cup 2020 có thể coi là cơ hội để nhiều cầu thủ chứng tỏ mình và đặc biệt thành công của HLV Park Hang Seo đó là kích hoạt lại khả năng ghi bàn của những cầu thủ đang trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài. 

Nguyễn Công Phượng là người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Từ pha căng ngang thuận lợi của Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ 26 tuổi băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Lào, mang về về bàn thắng mở điểm và cũng là bàn đầu tiên của đội tuyển tại AFF Cup 2020. 

Công Phượng chơi tốt trước Lào. 

Công Phượng chơi tốt trước Lào. 

6 trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup 2022, Công Phượng chưa có được bàn nào và dĩ nhiên, anh rất vui mừng vì giải tỏa được cơn khát bàn thắng. 

Một cầu thủ khác cũng vui hết cỡ, đó là Phan Văn Đức - cầu thủ đang nhận được nhiều sự chỉ trích của người hâm mộ trong thời gian qua.

Cầu thủ người Nghệ An ghi bàn thắng trong hiệp 2 sau khi nhận được lật cánh bên góc phải, anh bật cao đánh đầu tung lưới đội tuyển Lào để giúp Việt Nam dẫn trước 2 bàn.

Như vậy, Phan Văn Đức đã khai hỏa lần đầu tiên sau 18 trận liên tiếp tịt ngòi ở tuyển Việt Nam. Lần gần nhất anh lập công trong màu áo tuyển quốc gia cũng là tại AFF Cup, cách đây tròn 3 năm.

Khi đó, Văn Đức ghi bàn vào lưới Philippines trong trận bán kết lượt đi, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam vào chung kết và giành chức vô địch.

Văn Đức ghi bàn thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong. 

Văn Đức ghi bàn thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong. 

Đối với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng trước Lào cũng đến vào một thời điểm quan trọng khi sự tự tin xuống mức thấp nhất sau chuỗi 7 trận thua liên tiếp (chuỗi trận thua dài nhất dưới thời HLV Park Hang Seo. 

Phong độ của Công Phượng và Văn Đức là không tốt trong suốt thời gian dài vừa qua. Tuy nhiên, khi trở lại với AFF Cup, họ vẫn là trụ cột trong sơ đồ của đội tuyển Việt Nam. 

HLV Park có thể tiếp tục dùng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, để Văn Đức hay Công Phượng chơi ở các vị trí tiền đạo cánh sở trường. Trong những vai trò này, Văn Đức và Công Phượng đã góp 5 bàn từ vòng bảng tới bán kết, giúp tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018 trước khi vô địch.

Đáng chú ý, Việt Nam khởi động AFF Cup 2018 - giải đấu mà đội tuyển lên ngôi vô địch cũng bằng trận thắng Lào và Công Phượng cũng là người mở điểm ngày hôm đó. Nhìn chung, nhiều tín hiệu vui đã xuất hiện sau trận thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Lào. 

>>> Xem thêm: Nhận định Việt Nam vs Lào: Đầu xuôi đuôi lọt

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm