| Hotline: 0983.970.780

UBND tỉnh Đắk Nông lần đầu tổ chức đối thoại với nông dân

Thứ Ba 27/12/2022 , 15:45 (GMT+7)

Lần đầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức đối thoại với nông dân để giải quyết 8 nhóm vấn đề đang tồn tại trong ngành nông nghiệp của địa phương này.

Chiều 27/12, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, HTX năm 2022 với chủ đề “Hỗ trợ nông dân, HTX liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đáp ứng thị trường tiêu thụ”.

Tham dự hội nghị có 400 đại biểu đại diện cho 60.000 hội viên nông dân trong tỉnh. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức đối thoại với nông dân, HTX.

Tại hội nghị, các nhóm vấn đề được nông dân, HTX quan tâm gồm: HTX cần hỗ trợ vốn, tín dụng để đầu tư sản xuất; Tập trung, hỗ trợ liên kết 4 nhà, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, mã số vùng trồng/chăn nuôi, chứng nhận chất lượng sản phẩm; Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện để nông dân thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp; Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến sâu; Tổ chức, định hướng cho nông dân tiếp nhận thông tin thị trường; Giải pháp thu hút giới trí thức trẻ làm nông nghiệp; Chính sách giao đất, thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho HTX; Cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học để làm chủ một số loại giống cây, con chủ lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười (giữa) lần đầu tiên đối thoại với nông dân, HTX. Ảnh: Quang Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười (giữa) lần đầu tiên đối thoại với nông dân, HTX. Ảnh: Quang Yên.

Phát biểu tại hội nghị đối thoại với nông dân, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, những thành tích đạt được của ngành nông nghiệp là hết sức tự hào, có ý nghĩa lớn.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cũng còn những tồn tại, hạn chế là: Sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết, chất lượng chưa cao; chưa hình thành vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu nền sản xuất hàng hóa tập trung; công nghiệp chế biến phát triển chậm; vai trò của kinh tế tập thể còn hạn chế, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả cũng như tỷ lệ giá trị sản phẩm liên kết thấp. Nông nghiệp chịu tác động tiêu cực bởi tình hình giá xăng dầu tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năng suất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu quả cạnh tranh của các sản phẩm nông sản, thủy sản hiện nay còn thấp. Vấn đề lưu thông, phân phối sản phẩm còn phải trải qua nhiều khâu trung gian, các cấp đại lý, dẫn đến lợi nhuận, giá trị mà người nông dân thu được còn chưa tương xứng với công sức, nhiều hộ nông dân chưa thực sự yên tâm, gắn bó với ruộng đồng.

Đại diện HTX nêu những thắc mắc hiện nay của ngành nông nghiệp. Ảnh: Quang Yên.

Đại diện HTX nêu những thắc mắc hiện nay của ngành nông nghiệp. Ảnh: Quang Yên.

Ông Hồ Văn Mười cho biết thêm, hiện nay, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Nông nghiệp tạo nền tảng, động lực, trụ đỡ của nền kinh tế, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Nông thôn với cơ cấu kinh tế phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, là điều kiện quan trọng để tạo thêm được việc làm và tăng nhanh thu nhập của nông dân”, ông Mười nói.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười đề nghị các cơ quan chức năng phải nhận thức đúng về vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể. Phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các sản phẩm nông nghiệp của của tỉnh Đắk Nông trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Quang Yên.

Các sản phẩm nông nghiệp của của tỉnh Đắk Nông trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Quang Yên.

Ông Mười yêu cầu trong thời gian tới các Sở, Ban, ngành, các cơ quan có liên quan tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của nông dân, HTX, để tiếp tục nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; sẵn sàng dành mọi nguồn lực và những điều kiện tốt nhất để cho bà con nông dân phát huy hết khả năng; chính quyền các địa phương cần phải quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phù hợp với quy định, chủ trương để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền để đời sống của nông dân ngày càng ấm no, sung túc hơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm