| Hotline: 0983.970.780

Ứng dụng công nghệ sinh thái bảo vệ sức khỏe

Thứ Bảy 05/08/2017 , 08:30 (GMT+7)

Lấy sức khỏe của con người làm yếu tố hàng đầu trong việc thực hiện công nghệ sinh thái, nhiều nông dân huyện An Phú (An Giang) đã thực hiện tốt và nhân rộng mô hình “ruộng lúa bờ hoa” mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

16-02-07_nh_2_-_cnst_bo_ve_suc_khoe_con_nguoi_2
Lấy sức khỏe của con người làm yếu tố hàng đầu trong việc thực hiện công nghệ sinh thái tại An Giang

Tiên phong trong việc ứng dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp nay là mô hình công nghệ sinh thái - ruộng lúa bờ hoa phải nhắc đến ông Phan Văn Khị ở ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú với diện tích hơn 13.000m2 chuyên trồng lúa 2 vụ. Mô hình đã được ông áp dụng hơn 7 năm qua và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Khị chia sẻ, nhiều người đang xem nặng vấn đề năng suất và lợi nhuận mà quên đi việc SX nông nghiệp phải bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và trên hết là bảo vệ sức khỏe của chính nông dân làm lúa. Sản phẩm làm ra không còn tồn dư thuốc BVTV cũng góp phần hạn chế tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều loại hoa được ông Khị chọn trồng dọc theo bờ ruộng của mình nhằm tạo “hàng rào” bảo vệ sinh học, thu hút được nhiều loại thiên địch có lợi… để cân bằng sinh thái, hạn chế sử dụng thuốc BVTV đến mức thấp nhất. Hoa được chọn trồng trên bờ ruộng gồm sao nhái, cúc đồng tiền, hướng dương… được trồng trực tiếp trước khi xuống giống và trồng tập trung để bổ sung những nơi hoa không nảy mầm được.

Hiện tại, gia đình ông Khị chọn giống OM 5451 cho toàn bộ diện tích canh tác bởi giống cho năng suất khá cao, kháng bệnh nhẹ, kháng rầy nhẹ. Ông Khị cho biết thêm: “Việc áp dụng công nghệ sinh thái - ruộng lúa bờ hoa có rất nhiều ưu điểm như hạn chế từ 6 - 7 lần phun xịt thuốc BVTV, bảo vệ sức khỏe con người, hệ sinh thái đồng ruộng đa dạng. Ban đầu chỉ áp dụng mô hình với diện tích 5.000m2, sau đó thấy hiệu quả đã nhân rộng toàn bộ diện tích lúa của gia đình. Bình quân mỗi vụ có thể giảm chi phí từ 800.000 - 1.500.000 đồng do không tốn chi phí thuốc trừ rầy, thuốc trừ sâu và công phun thuốc”.

Theo thống kê của ngành chức năng huyện An Phú, đến nay đã có 5 mô hình tập thể và 9 cá nhân áp dụng mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái với tổng diện tích hơn 180ha, tập trung ở các xã Vĩnh Lộc, Quốc Thái, Vĩnh Hậu, Phú Hội, Khánh Bình và Đa Phước. Năng suất lúa không bị sụt giảm so với các ruộng đối chứng SX theo phương thức truyền thống. Vụ ĐX  2016-2017 dao động từ 7,5 - 8 tấn/ha, vụ HT dao động từ 6 - 6,5 tấn/ha. Việc áp dụng các mô hình sinh thái cũng được ngành nông nghiệp huyện tích cực hỗ trợ, tập huấn công tác trồng, chăm sóc và đối chứng với các ruộng lân cận để so sánh hiệu quả.

Điều quan trọng của việc áp dụng công nghệ sinh thái - ruộng lúa bờ hoa là hỗ trợ nông dân SX nông nghiệp theo hướng an toàn, giảm chi phí phun thuốc trừ sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, nguồn lợi thủy sản, tạo nông sản sạch và cốt lõi là bảo vệ trực tiếp sức khỏe người sử dụng thuốc.

Ông Nguyễn Văn Khang, cán bộ kỹ thuật Trạm Trồng trọt – BVTV huyện An Phú cho biết, trạm thường xuyên hỗ trợ nông dân tích cực thực hiện mô hình ruộng lúa bờ hoa kết hợp "1 phải 5 giảm", tập huấn thông qua các buổi hội thảo đầu bờ, phối hợp với cán bộ bảo vệ thực vật địa phương để cùng nông dân kiểm tra và thực hiện. Mô hình đã mang lại nhiều ưu điểm trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân thay đổi phương thức trồng lúa truyền thống, nâng cao chất lượng lúa gạo tạo sức cạnh tranh với thị trường.

Bên cạnh những ưu điểm thì việc ứng dụng công nghệ sinh thái - ruộng lúa bờ hoa vẫn có hạn chế như chưa nhân rộng được rộng rãi nên việc tác động hệ sinh thái động ruộng chưa cao, nguồn hoa hiếm nên khó có thể đa dạng hoa trên ruộng, việc bảo quản nguồn giống cũng khó khăn, đặc thù SX 2 vụ nên vụ ĐX năm sau phải trồng hoa lại gây tốn nhiều công trồng...

Việc áp dụng công nghệ sinh thái của huyện An Phú nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đã tạo bứt phá chuyển đổi nhằm nâng cao chất lượng nông sản và SX theo hướng bền vững, an toàn.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm