| Hotline: 0983.970.780

Ứng dụng gói kỹ thuật chăn nuôi bò hướng thịt

Thứ Ba 01/03/2022 , 18:08 (GMT+7)

NINH THUẬN Năm 2021, Ninh Thuận triển khai dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số.

Năm 2021, Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Sở KH-CN tỉnh Ninh Thuận và Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã phối hợp thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận”. Với thời gian thực hiện là 36 tháng (từ 8/2018 đến 7/2021), nhưng do tình hình Covid-19 trong tháng 7/2021 diễn biến phức tạp nên dự án kéo dài thêm 6 tháng.

Dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy chăn nuôi bò thịt hàng hóa của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Cơ Nguyễn.

Dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy chăn nuôi bò thịt hàng hóa của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Cơ Nguyễn.

Sau 42 tháng thực hiện dự án, đã có những kết quả đáng ghi nhận: Tỷ lệ bò lai tăng từ 43% lên 50,5%, trọng lượng xuất chuồng bình quân đạt 157 kg/con, tăng 0,45% so với năm 2020.

Dự án được thực hiện tại 03 xã gồm An Hải, huyện Ninh Phước; xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và xã Phước Thắng, huyện Bác Ái. Kết quả, dự án đã chuyển giao 4 quy trình công nghệ; đào tạo 6 kỹ thuật viên truyền tinh; tập huấn kỹ thuật cho 200 lượt hộ dân và 3 mô hình.

Mô hình nuôi bò thuần hướng thịt (bò cái Brahman), quy mô 30 con bò cái giống đã phối có chửa 30/30 con bò cái có chửa, số bê sinh ra còn sống 29/30 con, đạt 138,1% so với yêu cầu (21/30 con).

Mô hình nuôi bò lai hướng thịt (bò cái lai Zebu): Thông qua phối giống trực tiếp, 6 bò đực giống đã phối được 240 con bò cái có chửa, số bê sinh ra còn sống 199/240 con, đạt 118,5% so với yêu cầu (168/240 con); thụ tinh nhân tạo với các giống tinh Brahman, Angus, 3B đã thụ tinh nhân tạo có chửa 260 con bò cái nền có chửa, số bê sinh ra còn sống 237/260 con, đạt 130,2% so với yêu cầu (182/260 con).

Thông qua dự án, đã lai tạo thành công bê con có nhiều ưu điểm. Ảnh: Cơ Nguyễn.

Thông qua dự án, đã lai tạo thành công bê con có nhiều ưu điểm. Ảnh: Cơ Nguyễn.

Ngoài ra, dự án cũng triển khai mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ (VA06, cỏ sả lá lớn) làm thức ăn cho bò, đã trồng được 6ha, đạt 100%, cỏ VA06, năng suất đạt 336,5 tấn/ha/năm; cỏ sả lá lớn đạt 258,5 tấn/ha/năm. Bên cạnh đó, đã chế biến được 60 tấn thức ăn dự trữ.

Khối lượng bê sơ sinh bình quân đạt 26 kg/con, tăng 3,4% so với bò lai Sind và có nhiều ưu điểm như màu lông đẹp, phàm ăn, nhanh lớn, sau 6 tháng nuôi có thể xuất chuồng.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Dự án đã hoàn thành mục tiêu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò hướng thịt nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số của tỉnh.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm