| Hotline: 0983.970.780

Uzbekistan mong muốn hợp tác với Việt Nam phát triển dâu tằm tơ

Thứ Năm 25/01/2024 , 16:26 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Phía Uzbekistan đánh giá ngành dâu tằm tơ Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ và mong muốn hợp tác phát triển giống dâu, giống tằm trong tương lai.

Uzbekistan đánh giá ngành dâu tằm tơ Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ và mong muốn hợp tác phát triển giống dâu, giống tằm trong tương lai. Ảnh: Minh Hậu.

Uzbekistan đánh giá ngành dâu tằm tơ Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ và mong muốn hợp tác phát triển giống dâu, giống tằm trong tương lai. Ảnh: Minh Hậu.

Ngày 25/1, tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng đã làm việc với đoàn công tác Uzbekistan về chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Uzbekistan trong phát triển ngành dâu tằm tơ.

Tại buổi làm việc, ông Ikboljon Ergashev, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp tơ lụa và len Uzbekistan cho biết, Việt Nam có sự phát triển về ngành dâu tằm tơ. Uzbekistan mong muốn tăng cường hợp tác, phát triển trong tương lai với Việt Nam về cả về giống dâu và giống tằm.

Ông Ikboljon Ergashev cho hay, Việt Nam và Uzbekistan có quan hệ hợp tác thương mại dâu tằm tơ từ lâu. Trong quá khứ, Uzbekistan từng mua giống tằm từ Việt Nam và đến nay, một đơn vị nghiên cứu tại quốc gia này vẫn còn lưu giữ được nguồn giống này.

“Chúng tôi mong muốn 2 quốc gia tiếp tục có sự trao đổi, phát triển. Trong chuyến công tác này, chúng tôi đã thăm các công ty sản xuất dâu tằm tơ ở Việt Nam và nhận thấy cơ hội để hợp tác phát triển. Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác để tăng sản lượng, trao đổi hàng hoá giữa hai bên. Tháng 6 năm nay, chúng tôi tổ chức triển lãm sản phẩm từ dâu tằm với giải thưởng trên 2 triệu USD và đã mời các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm này”, ông Ikboljon Ergas nói.

Về vấn đề phát triển dâu tằm tơ của Việt Nam, TS Lê Quang Tú, Chủ tịch Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam cho biết, dâu tằm tơ là ngành nghề truyền thống của Việt Nam.

“Hiện nay, Việt Nam đã chủ động được giống dâu năng suất, chất lượng cao, kỹ thuật nuôi tằm con tập trung được áp dụng trên toàn quốc. Tại tỉnh Lâm Đồng hiện có 25 nhà máy ươm tơ tự động, 10 nhà máy se và dệt. Sản lượng tơ chất lượng cao có đến 80% tập trung ở Lâm Đồng”, TS Lê Quang Tú nói và cho biết thêm, hiện nay, vấn đề khó khăn nhất trong lĩnh vực phát triển dâu tằm tơ của Việt Nam là nguồn trứng giống phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện nhu cầu trứng giống của Việt Nam từ 400.000 - 500.000 hộp/năm và nguồn giống trong nước chỉ đáp ứng 10%.

Về vấn đề trứng giống tằm, ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng cho hay, hiện nay, việc phát triển giống tằm của Việt Nam có sự hạn chế và mong muốn hợp tác với Uzbekistan ở lĩnh vực này.

Chia sẻ về vấn đề phát triển giống tằm, ông Ikboljon Ergashev, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp tơ lụa và len Uzbekistan cho biết: “Sau buổi làm việc này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các đơn vị của Việt Nam bản kế hoạch phát triển giống tằm và giống dâu để tiến đến nghiên cứu, phát triển, trao đổi giống”. Cũng theo ông Ikboljon Ergashev, Uzbekistan hiện có 2 giống tằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Trong đó bao gồm giống từ Trung Quốc và giống phối lại từ Trung Quốc.

Ông Ikboljon Ergashev chia sẻ, hiện nay người Trung Quốc đã sang Uzbekistan để phối hợp sản xuất giống tằm và mua lại sản phẩm. Do vậy, Uzbekistan mong muốn Việt Nam sang Uzbekistan để cùng sản xuất giống tằm và phát triển về Việt Nam. Cũng theo ông Ikboljon Ergashev, Uzbekistan hiện có 15 công ty hoạt động trong lĩnh vực giống tằm và sắp tới sẽ có thêm 5 công ty khác tham gia vào lĩnh vực này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm