| Hotline: 0983.970.780

Vẫn bế tắc!

Thứ Tư 12/09/2012 , 09:25 (GMT+7)

Đến nay, việc xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng tôm chết vì hội chứng hoại tử gan tụy vẫn đang dậm chân tại chỗ.

* “Tiến độ nghiên cứu quá chậm, kém hiệu quả”

Sau hơn nửa năm vào cuộc, đến nay các Cục, Viện vẫn chưa có kết luận nào về nguyên nhân tôm hoại tử gan tụy

Sau nhiều tháng tập trung nghiên cứu, với sự vào cuộc của nhiều Viện, Cục chuyên môn, đến nay, việc xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng tôm chết vì hội chứng hoại tử gan tụy vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Báo cáo về hình hình dịch bệnh trên tôm nuôi và công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại cuộc họp hôm qua (11/9) do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì, Cục Thú y cho biết đến thời điểm này, hội chứng hoại tử gan tụy vẫn đang xuất hiện ở 19 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số diện tích bị thiệt hại trên 42.900ha. Trong đó, Trà Vinh, Cà Mau và Sóc Trăng vẫn là các tỉnh dẫn đầu về diện tích tôm bị thiệt hại với hàng chục nghìn ha mỗi tỉnh.

Con số thống kê khác của Tổng cục Thủy sản thậm chí cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn, với trên 68.900ha tôm bị thiệt hại, trong đó tôm sú hơn 63.000ha và hơn 5.000ha tôm thẻ chân trắng.

Trong khi Cục Thú y không đưa ra được nhận định nào về tình hình diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới, thì báo cáo về kết quả từ các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản cũng hết sức u ám khi vẫn chưa đưa ra được kết luận nào trong việc xác định nguyên nhân gây nên hội chứng hoại tử gan tụy trên tôm.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I cho thấy trong suốt thời dài dài vừa qua, Viện này vẫn đang loay hoay với việc triển khai các thí nghiệm và phân tích. Trong số những hoạt động này, đến nay chỉ có thí nghiệm gây cảm nhiễm nhân tạo giữa tôm khỏe và gan tụy của tôm có biểu hiện mắc bệnh là có kết quả đáng chú ý.

Cụ thể thời gian qua, Viện đã tiến hành thí nghiệm cảm nhiễm tại hai tỉnh là Nghệ An và Hải Phòng bằng hai cách: nghiền gan tụy của tôm có biểu hiện mắc bệnh trộn vào thức ăn cho tôm khỏe mạnh và ngâm tôm khỏe mạnh trong dung dịch có nghiền gan tụy của tôm bệnh. Phương pháp này nhằm kiểm chứng về việc có hay không sự lây nhiễm của hội chứng hoại tử gan tụy.

Kết quả của các thí nghiệm này cho thấy sau 28 ngày thực hiện thí nghiệm, đã phát hiện các cá thể tôm khỏe mạnh thực hiện thí nghiệm bị nhiễm các hội chứng hoại tử gan tụy với các tỷ lệ khác nhau. Điều này cho thấy hội chứng hoại tử gan tụy có hiện tượng lây nhiễm. Tuy nhiên, cần phải thực hiện lặp lại các thí nghiệm này mới xác định chính xác.

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I cũng khẳng định, các kết quả phân tích mẫu tôm tại Hải Phòng và Nghệ An không phát hiện thấy sự có mặt của virus, ký sinh trùng và nấm, tuy nhiên đã phát hiện hầu hết các mẫu tôm bị nhiễm vi khuẩn, trong đó có nhóm vi khuẩn Vibrio. Cũng theo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, kết quả xét nghiệm các mẫu bùn, nước của ao nuôi đã phát hiện dư lượng của nhiều loại thuốc BVTV với dư lượng rất cao từ các ao nuôi…

“Việc vào cuộc của các Viện, kể cả Cục Thú y thời gian qua nhằm xác định nguyên nhân gây bệnh là không quyết liệt, trong khi tiến độ công việc quá chậm và nghiên cứu rất kém hiệu quả. Đơn cử một việc như Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, hiện đang thực hiện đề tài nghiên cứu về tôm sạch bệnh (RIA1), nhưng lại cứ kêu là không có tôm sạch bệnh để thí nghiệm thì rất vô lý. Trong khi đó, các dự án quốc tế tài trợ phục vụ cho công tác nghiên cứu này thì chỉ chủ yếu là tổ chức hội thảo. Có quá nhiều hội thảo!”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu.

Dù có khá nhiều kết quả phân tích xét nghiệm, tuy nhiên đến nay, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I vẫn chưa đưa ra được kết quả nào nhằm khẳng định nguyên nhân gây bệnh.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu chỉ đạo, các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản thời gian tới phải tiếp tục chú trọng vào việc nghiên cứu các nhóm tác nhân về thuốc BVTV, đồng thời phân lập và nghiên cứu tiếp các nhóm tác nhân khác. Trong hoàn cảnh việc tìm ra nguyên nhân để có phương pháp phòng trị bệnh vẫn đang bế tắc, trước mắt, các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản và Cục Thú y cần phải đi sâu vào việc tìm hiểu các mô hình nuôi tôm an toàn.

“Trong khi có những vùng tôm bị bệnh rất nhiều, thì vẫn có những hộ nuôi rất thành công và không khi nào bị bệnh. Phải tìm hiểu kỹ xem vì sao lại như vậy, để ít ra phải đưa ra được kết luận nào đó nhằm công bố về quy trình nuôi tôm an toàn với dịch bệnh để phổ biến cho nông dân, chứ không thể cứ nghiên cứu mãi mà không đưa ra được kết luận gì như thời gian qua”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu lo ngại.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm