| Hotline: 0983.970.780

Vẫn đang làm… dự thảo lập đoàn đi chống dịch!

Thứ Tư 08/02/2012 , 09:26 (GMT+7)

Cục Thú y báo cáo, hiện tại Cục vẫn đang… hoàn thành dự thảo để lập các đoàn công tác đi các địa phương chỉ đạo công tác phòng chống dịch...

* Nhiều "đại gia" thực phẩm vi phạm ATVSTP 

Chợ nổi tiếng Bình Tây (Q.6) bị phát hiện kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện ngày 5/2/2012 của Bộ NN-PTNT về việc gấp rút phòng chống dịch CGC, Cục Thú y báo cáo, hiện tại Cục vẫn đang… hoàn thành dự thảo để lập các đoàn công tác đi các địa phương chỉ đạo công tác phòng chống dịch, sau đó sẽ trình các đơn vị xin ý kiến! Trước mắt, Cục này dự tính sẽ lập 7 đoàn, do Cục Thú y chủ trì 3 đoàn; Viện Thú y, Viện Chăn nuôi, Cục Chăn nuôi, Trung tâm KN Quốc gia mỗi đơn vị chủ trì 1 đoàn.

Trước yêu cầu cấp bách của việc phòng chống dịch, tại cuộc họp chiều qua, nhiều ý kiến đã tỏ thái độ chỉ trích việc triển khai đôn đốc phòng chống dịch khá chậm trễ của Cục Thú y khi nêu ý kiến: “Dịch đã bùng phát rồi, thế mà giờ Cục Thú y mới tiến hành dự thảo lập đoàn công tác thì không biết tới bao giờ, các đoàn công tác mới đi địa phương chỉ đạo dập dịch được!?”. 

Trong khi Cục Thú y còn chùng chình thì gia súc vẫn tiếp tục chết do cả dịch bệnh lẫn chết rét. Tin từ Chi cục Thú y Cao Bằng, trên địa bàn tỉnh đã có 336 con gia súc chết rét. Vật nuôi bị chết rét chủ yếu là trâu, bò già, bê, nghé. Các huyện có nhiều trâu bò chết là Hạ Lang 107 con, Thạch An 35 con, Nguyên Bình 47 con… Trước đợt rét đậm rét hại được dự báo sẽ tràn về nước ta chiều tối ngày 7/2, Chi cục Thú y Cao Bằng khuyến cáo bà con nông dân chăm sóc tốt gia súc, quây bạt chuồng trại đảm bảo kín gió, không thả rông trâu bò khi rét đậm rét hại, đảm bảo thức ăn khô, tươi, cho trâu bò uống nước ấm...

Cùng với dịch bệnh trên đàn vật nuôi, vấn đề vệ sinh thực phẩm tiếp tục được dư luận đặc biệt chú ý. Kết quả kiểm tra của Đoàn Thanh tra liên ngành VSATTP TPHCM đã phát hiện thêm nhiều “đại gia” trong ngành thực phẩm vi phạm quy định về VSATTP. Cụ thể, Đoàn kiểm tra 26 công ty chế biến tại 12 quận, huyện phát hiện 3 cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh gồm: Doanh nghiệp tư nhân SX-TM thực phẩm Đại Phát (Q.6), Doanh nghiệp tư nhân Tân Việt Sin (Bình Chánh), Cơ sở sản xuất kem Toàn Mỹ (Q.12). Đặc biệt, ngay cả Siêu thị Coop Mart (Q.6) cũng vi phạm khi nhiệt độ bảo quản thực phẩm không đảm bảo yêu cầu.

Ngoài ra, Đoàn còn phát hiện 5 trường hợp thực phẩm không rõ nguồn gốc được kinh doanh tại nhiều chợ và cửa hàng có tiếng như Bình Tây (Q.6), Satra Food (Q.Tân Bình)…

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm