| Hotline: 0983.970.780

Vẫn giữ chỉ tiêu 20%

Thứ Hai 06/02/2012 , 10:40 (GMT+7)

Tại cuộc họp về xây dựng NTM, các ý kiến đều thống nhất giữ mục tiêu đến năm 2015 có 20% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM.

Đường làng, ngõ xóm rộng rãi khang trang tại xã NTM Tân Thịnh (Bắc Giang)

Chiều 3/2, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, BCĐ TƯ Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã họp phiên đầu tiên của năm 2012. Tại cuộc họp, các ý kiến đều thống nhất giữ mục tiêu đến năm 2015 có 20% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM.

Xã không điểm đã đạt chuẩn

Theo báo cáo của BCĐ, đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 54,5% số xã được phê duyệt quy hoạch chung, trong đó 8,2% số xã hoàn thành quy hoạch chi tiết. Một số tỉnh như: Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định… đã cơ bản xong việc quy hoạch chung xây dựng NTM, hiện đang triển khai một số quy hoạch chi tiết làm cơ sở tiền đề cho các bước tiếp theo.

Đến nay, 63 tỉnh, thành hoàn thành đánh giá sơ bộ thực trạng NTM theo 19 tiêu chí. Cả nước có 1 xã đạt 19 tiêu chí là Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Xuân Định không thuộc 11 xã điểm xây dựng NTM của Ban Bí thư); 1,2% số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 3,3% đạt từ 11 - 14 tiêu chí; 13% số xã đạt 7 - 10 tiêu chí; 82,5% số xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Các địa phương đã cơ bản giải ngân được hơn 3.000 tỷ đồng vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, dành gần 112 tỷ đồng cho xây dựng phát triển các mô hình SX hàng hóa tăng thu nhập cho người dân… Tổng nhu cầu vốn của các địa phương năm 2011 trên 31.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mới đạt trên 8.000 tỷ đồng (chiếm 26,2% nhu cầu).

Trong đó, ngân sách TƯ hỗ trợ cho 50 tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách là 1.600 tỷ đồng, 13 tỉnh còn lại ngân sách địa phương dành cho công tác này là trên 5.000 tỷ đồng, 50 tỉnh còn lại đã chủ động bố trí gần 1.500 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Đăng Khoa, Phó Ban chuyên trách BCĐ TƯ Chương trình MTQG về xây dựng NTM cho biết, Quốc hội đã phê duyệt nguồn vốn cho năm 2012, Chương trình xây dựng NTM chỉ có 1.700 tỷ đồng phân bổ để các địa phương thực hiện. Do đó, thời điểm này nhiều địa phương đang lo lắng không biết xoay xở nguồn vốn ở đâu để thực hiện khi triển khai diện rộng.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng, tại cuộc họp trước, BCĐ đã thống nhất chuyển từ nguồn vốn TƯ thành nguồn vốn Nhà nước để các tỉnh chủ động trong việc huy động nguồn vốn Nhà nước tại chính địa phương mình.

Nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng cũng đồng tình cho rằng, các địa phương không nên quá lo lắng bởi theo ông, nguồn vốn cho chương trình xây dựng NTM phải hiểu chúng ta không chỉ có 1.700 tỷ đồng mà còn rất nhiều nguồn lực khác. Cả nước có tới 16 Chương trình MTQG và hầu hết đều diễn ra trên địa bàn nông thôn với tổng số vốn lên tới trên 276.000 tỷ đồng như nước sạch, y tế, dạy nghề… Đó chính là các nguồn lực rất lớn để thực hiện NTM, hoàn thành mỗi chương trình đó là đã hoàn thành một vài tiêu chí về NTM rồi.

GIỮ NGUYÊN MỤC TIÊU, TIÊU CHÍ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM, gợi ý 3 cấp độ để triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất, mỗi huyện chỉ đạo một xã điểm, như vậy cả nước sẽ có 600 xã điểm, các xã này sẽ làm toàn diện các nội dung về NTM. Thứ hai, 20% số xã, tương đương khoảng 2.000 xã được ưu tiên lồng ghép các chương trình xây dựng hạ tầng đã có để phát triển SX. Thứ 3 là hơn 7.000 xã còn lại tập trung vào phát triển SX và đời sống văn hóa mới…

Tuy nhiên, hầu hết mọi thành viên BCĐ đều thống nhất không nên thay đổi mục tiêu và tiêu chí ở thời điểm này vì hiện phong trào đang lên rất cao và các địa phương phần lớn đều đã triển khai trên diện rộng.

“Mục tiêu BCĐ đặt ra đến 2015 phấn đấu 2.000 (20%) xã đạt chuẩn NTM không có nghĩa 9.000 xã còn lại ngồi chờ. Trước mắt, không nên điều chỉnh chỉ tiêu vì phong trào hiện đang lên cao, dù biết thực hiện được chỉ tiêu này là khó. Đây là chương trình dài hạn, các tiêu chí thực hiện cũng cần trấn tĩnh để xem xét, phải có thời gian mới đạt được chứ dăm ba tháng đã đạt thì sẽ rất thấp. Muốn xây dựng NTM bền vững phải thật bình tĩnh, nhất là trong bối cảnh từng vùng miền có sự khác nhau, cần vận dụng hiệu quả thích hợp với từng địa phương", Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý.

“Xây dựng NTM là chủ trương lớn, cần kiên trì thường xuyên liên tục, có chỉ tiêu làm xong rồi vẫn phải tiếp tục duy trì bền vững. Mục tiêu chỉ tiêu không bàn tới việc điều chỉnh mà phải cố gắng thực hiện bằng được, có thể hướng dẫn điều chỉnh sang các chỉ tiêu phụ. Xây dựng NTM là cả nước, tất cả các xã đều phải xây dựng NTM chứ không chỉ có 20% số xã”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Do đó, mục tiêu chủ yếu trong năm 2012 của Chương trình xây dựng NTM vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai 20% số xã của cả nước phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015, trong đó 11 xã điểm đạt chuẩn vào năm 2013; 100% cán bộ NTM ở xã trong diện làm điểm và 50% cán bộ ở cấp xã còn lại được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng NTM; có trên 90% số xã có quy hoạch chung (trong đó 30% quy hoạch chi tiết) được phê duyệt và trên 90% số xã có đề án NTM được phê duyệt. Tạo chuyển biến một bước trong phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập…

Song song với đó, vẫn phải duy trì tốt việc tuyên truyền, ưu tiên tuyên truyền sâu đậm những bất cập, về cách làm hay và các chính sách sao cho người dân thấy rằng xây dựng NTM chính là việc của họ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cũng vô cùng quan trọng nên cần chú trọng đến việc tập huấn công chức từ huyện đến xã để họ thật sự hiểu sâu, hiêu rõ, hiểu kỹ về NTM.

Đặc biệt, cần rà soát hướng dẫn rõ việc làm quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch SX, đây là gốc của vấn đề để tạo được sự đột phá trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm