| Hotline: 0983.970.780

Vào cuộc chống cúm gia cầm

Thứ Ba 07/02/2012 , 11:52 (GMT+7)

Ông Trần Quang Thái, Quyền Chi trưởng Chi cục Thú y Bến Tre cho biết: Tổng đàn gia cầm của Bến Tre hiện có khoảng 3 triệu con.

Trước tết, Chi cục đã triển khai tiêm phòng 2 triệu liều vacxin. Trước diễn biến dịch CGC đã xuất hiện tại Sóc Trăng, Chi cục đã triển khai công tác kiểm soát chặt những vùng có nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm và các cửa ngõ ra vào tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương siết chặt kinh doanh mua bán gia cầm tại các chợ và tổng vệ sinh tiêu độc sát trùng.

Mặt khác, kiểm soát chặt tình trạng vịt chạy đồng từ các địa phương khác đến. Nếu phát hiện vịt chạy đồng các tỉnh khác đến chưa tiêm phòng Bến Tre sẽ khoanh lại ngay. Cái khó trong công tác tiêm phòng là đang thiếu vacxin. Nhu cầu Bến Tre năm 2012, cần 6 triệu liều vacxin, nhưng đến thời điểm này tỉnh chưa nhận được liều nào.

Ông Ngô Đức Thạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Trà Vinh thì cho biết: Tổng đàn gia cầm của tỉnh khoảng 4 triệu con. Trước tình hình CGC xảy ra ở Sóc Trăng giáp ranh với tỉnh nên ngành đã triển khai ngay việc tiêm phòng bổ sung. Ngoài ra, trên các trục lộ giao thông với các tỉnh lân cận lực lượng thú y đã tăng cường kiểm soát khâu gia cầm xuất nhập vào tỉnh. Trà Vinh đang lập kế hoạch xin Trung ương khoảng 7 triệu liều vacxin.

Tại Hậu Giang, ngay những ngày đầu năm 2012 đã xảy ra ổ dịch cúm gia cầm. Ông Trương Ngọc Trưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hậu Giang cho biết, hiện tổng đàn gia cầm của tỉnh là trên 3 triệu con. Vào đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một hộ dân ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, làm 450 con gà nuôi theo theo hình thức bán công nghiệp bị chết.

Ngay khi phát hiện dịch bệnh, Chi cục Thú y Hậu Giang đã cử cán bộ thú y xuống hướng dẫn tiêu hủy toàn bộ đàn gà nhiễm bệnh, khoanh vùng nguy hiểm và vùng đệm của điểm xảy ra cúm để xịt thuốc sát trùng. Đến thời điểm này đã qua hơn 21 ngày tỉnh không phát sinh ổ dịch mới. Ngành đang tăng cường đẩy mạnh công tác tiêm phòng với khoảng 2 triệu liều vacxin trong những tháng đầu năm 2012.

Còn tại Kiên Giang, mặc dù từ đầu năm 2012 đến nay chưa xảy ra ổ dịch nào nhưng đã có một trường hợp tử vong vì lây nhiễm cúm gia cầm. Đó là trường hợp bệnh nhân Danh Ni (19 tuổi) ở xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vào ngày 16/1. Trước đó, Danh Ni đi chăn vịt mướn tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Sau đó bị sốt, ho và tự mua thuốc điều trị nhưng bệnh ngày một nặng. Gia đình đã đưa bệnh nhân đi bệnh viện điều trị nhưng đã tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur (TP Hồ Chí Minh) cho thấy bệnh nhân dương tính với cúm A/H5N1. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Sở Y tế Kiên Giang, Sở Y tế Cần Thơ điều tra dịch tễ và tăng cường các biện pháp giám sát và phòng chống cúm A/H5N1.

Sóc Trăng: Thêm 2 huyện có dịch

Cơ quan Thú y vùng VII vừa cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ hai ổ dịch CGC tại Sóc Trăng có kết quả dương tính H5N1. Đó là đàn gia cầm của hộ ông Nguyễn Quốc Khánh ở ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, với 447 con, trong đó 13 con vịt, còn lại đa số là gà, phát bệnh vào ngày 2/2 vừa qua. Cơ quan thú y địa phương đã tiến hành tiêu hủy. Đàn gia cầm thứ hai là 160 con vịt ở xã Kế Thành, huyện Kế Sách phát bệnh chết ngày 2/2 và xác định nhiễm virus H5N1.

Mới đây ngày 5/2, tại ấp Phú Tức, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, lực lượng thú y địa phương phát hiện đàn gà 790 con của ông Trần Sảnh bị chết 400 con với những biểu hiện bệnh CGC. 

XT

Bạc Liêu: Gà vẫn chết rải rác

Ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bạc Liêu cho biết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện xảy ra ổ dịch CGC lớn, nhưng hiện tượng gà nuôi trong nhà dân nhỏ lẻ 3-5 con/hộ đã có chết rải rác. Tuy có gà chết nhưng người dân không khai báo. Một số người tiếc của mổ thịt ăn nên rất đáng lo ngại.

Đề phòng dịch CGC bộc phát, từ sau tết đến nay Bạc Liêu đã nhận 1 triệu liều vacxin tiêm phòng trên đàn vịt. Song số vacxin Bạc Liêu đang cần khẩn cấp tới 2 triệu liều. Hiện nay Bạc Liêu có tổng đàn gia cầm 2,2 triệu con, tăng 100.000 con so năm 2011. Trong đó gần 1 triệu con gà và chiếm phần nhiều là đàn vịt đẻ chạy đồng và vịt thịt.

HỮU ĐỨC

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm