| Hotline: 0983.970.780

[video] Học sinh mang xăng vào đốt trường, nhiều học sinh khác 'cổ vũ'

Thứ Hai 10/10/2016 , 08:08 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, ngôi trường mà em thiếu niên này đốt là trường THCS Phạm Ngũ Lão (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).


Ảnh cắt từ clip

Ngày 9/10, trên mạng xuất hiện một Clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một thiếu niên khoảng 13-15 tuổi, mang một bọc xăng chứa trong túi nilong vào trường, châm lửa đốt. Trước khi đốt trường, không thấy các học sinh khác ngăn cản mà trái lại hành động đốt trường của em này còn nhận được sự “cổ vũ” náo nhiệt.


[clip] Nữ sinh đốt trường
 

Theo đoạn clip, thời điểm các học sinh tụ tập trước cổng trường là trời đang có nắng trưa. Sau đó cả nhóm kéo nhau vừa đi bộ, vừa đi xe đạp vào trường để chứng kiến một thiếu niên đốt trường.

Tại thời điểm clip quay đến đoạn 1 phút 20 giây thì xuất hiện thiếu niên tóc ngắn, mặc áo đen, dáng người thấp, đang cầm theo một bọc nilon có chứa đầy xăng.

Khi vào bên trong ngôi trường và đến trước một cửa phòng, em này tưới xăng lên xung quanh và châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và cháy luôn cả em thiếu niên này, đang đứng cạnh đó.

Thời điểm đó, một nữ sinh hô hoán “cháy trường, cháy trường”. Một số bỏ chạy ra khuôn viên hô hoán lấy nước dập lửa. “Lấy nước dập lại!” “Sao mà cháy trường?”, tiếng hô hoán giọng nữ được clip ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, ngôi trường mà em thiếu niên này đốt là trường THCS Phạm Ngũ Lão (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận, sự việc trường THCS Ninh An bị đốt là có thật.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 9/10. Theo ông Minh, thiếu niên đốt trường có hộ khẩu ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa. Trước đây thiếu niên này học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Ninh Thọ) nhưng hiện đã nghỉ học. Sau khi lên Facebook “rêu rao” nếu được 1.000 Like thì sẽ đốt trường THCS Phạm Ngũ Lão (xã Ninh An).

“Khi mang xăng vào thì bảo vệ can lại nhưng em này vẫn mang xăng vào đốt. Hiện em này cũng bị bỏng nhẹ ở chân”, ông Minh cho biết. Sau vụ đốt trường của cựu học sinh này, một số ghế nhựa bị cháy, hư hỏng. Cũng theo Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

“Về phía UBND thị xã Ninh Hòa, chúng tôi đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT của 2 xã Ninh An, Ninh Thọ sớm làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh việc này”, Chủ tịch thị xã Ninh Hòa nói thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Ninh Hòa, Phòng GD-ĐT thị xã này tiếp tục làm rõ.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm