Kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Canada không ngừng tăng. Vận hành tạm thời dự án cống âu Rạch Mọp. Phân hủy rơm rạ bằng vi sinh mang lại nhiều lợi ích. Bình Định hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.
KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN GIỮA VIỆT NAM VÀ CANADA KHÔNG NGỪNG TĂNG
Phát biểu tại buổi làm việc với ông Warren Kaeding - Bộ trưởng Thương mại và Phát triển xuất khẩu bang Sakatchewan, Canada vào chiều nay 17/2, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung bày tỏ vui mừng khi kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa 2 nước tăng qua các năm, từ hơn 900 triệu USD năm 2023 lên hơn 1,15 tỷ USD năm 2024 và các mặt hàng nông sản của 2 nước không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau. Cùng với đó, Chính phủ Canada đã ủng hộ mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp và PTNT Việt Nam thông qua dự án về “An toàn thực phẩm và Dự án Cộng đồng ven biển thích ứng với Biến đối khí hậu thông minh”. Thứ trưởng Hoàng Trung mong muốn 2 bên tăng cường nhập khẩu và hợp tác đảm bảo không đứt gãy nguồn cung đối với các mặt hàng là thế mạnh của bang này như: lúa mỳ, ngô, đậu tương và phân bón. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản; phát triển nông nghiệp bền vững và đổi mới sáng tạo giữa 2 nước.
Ông Warren Kaeding khẳng định, bang Sakatchewan sẵn sàng chia sẻ và giới thiệu với Việt Nam các Viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phân bón thân thiện với môi trường. Từ đó góp phần giảm phát thải và xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững. Ông Warren cũng bày tỏ mong muốn biên bản ghi nhớ giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và bang Sakatchewan được ký kết trong thời gian sớm nhất.
VẬN HÀNH TẠM THỜI DỰ ÁN CỐNG ÂU RẠCH MỌP
Kim Anh
Hôm nay, ngày 17/2, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (Bộ NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức vận hành tạm thời công trình cống âu Rạch Mọp. Đây là một trong những hạng mục lớn thuộc Dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam Sông Hậu, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước ngọt cho địa phương.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, cống âu Rạch Mọp khi vận hành đồng bộ với các cống khác sẽ giúp bảo vệ hơn 19.000ha diện tích sản xuất của tỉnh Sóc Trăng. Hiện, Bộ NN-PTNT đã bố trí vốn để triển khai xây dựng 5 cống còn lại trong Dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam Sông Hậu. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Sóc Trăng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chậm nhất cuối tháng 6/2025 để có thể khởi công đồng loạt trong quý III, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.
PHÂN HỦY RƠM RẠ BẰNG VI SINH MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH
Văn Vũ
Cung trong hôm nay, Trạm trồng trọt và BVTV huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Sinh Học Phương Đông tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý phân hủy rơm rạ sau thu hoạch trong vụ lúa đông xuân 2024-2025, tiếp tục nhân rộng trong lúa vụ hè thu 2025 và những vụ mùa tiếp theo.
Ông Nguyễn Văn Tận, Trạm trưởng Trạm trồng trọt và BVTV huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, việc xử lý rơm rạ sau thu hoạch luôn là vấn đề lớn đối với nông dân. Mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh tại địa phương đã cho thấy hiệu quả khi năng suất cây trồng tăng từ 10-15%. Các chế phẩm vi sinh giúp rơm rạ phân hủy nhanh hơn, chỉ trong vòng 15-30 ngày không chỉ giúp cải tạo đất, tăng độ mùn và dinh dưỡng cho cây trồng mà còn giảm thiểu khí thải độc hại, góp phần bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi bền vững, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch và hiệu quả.
BÌNH ĐỊNH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TẾT TRỒNG CÂY
Thực hiện: Vũ Đình Thung
Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã đồng loạt hưởng ứng phong trào Tết Trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025. Năm nay, Bình Định đặt mục tiêu trồng mới hơn 10.000ha cây xanh, tương đương hơn 11 triệu cây trồng các loại. Trong đó, hơn 9,1 triệu cây sẽ được trồng phân tán tại các khu đô thị và vùng nông thôn, góp phần cải thiện chất lượng không khí và cảnh quan môi trường. Phong trào đã trở thành một hoạt động thường niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Bình Định. Tết trồng cây không chỉ là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để người dân Bình Định cùng nhau hành động vì môi trường xanh-sạch-đẹp. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo nên những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.