| Hotline: 0983.970.780

Viện cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch kỷ niệm 45 năm thành lập

Thứ Tư 11/12/2013 , 10:08 (GMT+7)

Hôm qua (10/12), Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch đã kỷ niệm 45 năm thành lập và 10 năm hợp nhất.

Hôm qua (10/12), Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch đã kỷ niệm 45 năm thành lập và 10 năm hợp nhất.


Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện

Cách đây 45 năm, ngày 11/4/1968, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã ra quyết định thành lập Viện Công cụ và Cơ giới hóa nông nghiệp. Từ đó đến nay Viện đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau: Viện Công cụ và Cơ giới hóa nông nghiệp (1968-1994), Viện Cơ điện nông nghiệp và Chế biến nông sản (1994-1997) và Viện Cơ điện nông nghiệp (1997-2003).

Ngày 18/10/1989, Viện Lương thực thuộc Bộ Lương thực được đổi tên thành Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Ngày 11/4/2003, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ra quyết định hợp nhất Viện Cơ điện nông nghiệp và Viện Công nghệ sau thu hoạch thành Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ngày nay.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, sau khi hợp nhất và bước vào cơ chế thị trường, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao của Viện được nâng lên một tầm cao mới. Nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao đã được nghiên cứu triển khai có hiệu quả, tiêu biểu.

Từ chỗ chỉ có một vài chục kỹ sư, kỹ thuật viên khi mới thành lập, đến nay đội ngũ cán bộ viên chức của Viện đã lên đến gần 300 người, trong đó có 3 phó giáo sư, 85 cán bộ có trình độ trên đại học, trên 100 kỹ sư được đào tạo bài bản từ các trường ĐH trong và ngoài nước...

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 – 2012. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân của Viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.