| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - FAO đồng hành chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm

Thứ Tư 21/02/2024 , 08:39 (GMT+7)

Tham dự APRC 37, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Việt Nam chủ động thích ứng với các thách thức lớn toàn cầu, tích cực triển khai nhiều sáng kiến đổi mới.

Các nhà lãnh đạo ngành nông nghiệp của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương chụp ảnh kỷ niệm tại APRC 37.

Các nhà lãnh đạo ngành nông nghiệp của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương chụp ảnh kỷ niệm tại APRC 37.

Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) lần thứ 37 (APRC 37) thảo luận các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các cuộc khủng hoảng và bất ổn địa chính trị trên thế giới, ảnh hưởng đến an ninh lương thực và dinh dưỡng. Tại phiên họp cấp cao, Bộ trưởng các nước trình bày quan điểm, các ưu tiên mà FAO cần quan tâm giải quyết, đáp ứng yêu cầu của quốc gia.

Việc tham dự Hội nghị nhằm thực hiện cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam và thúc đẩy các hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật; truyền tải thông điệp mạnh mẽ về vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng tại các diễn đàn đa phương lớn.

Tham dự Hội nghị APRC 37, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Việt Nam chủ động thích ứng với các thách thức lớn toàn cầu, từ các vấn đề nội tại lẫn các yếu tố khách quan như già hóa lao động nông thôn, cạn kiệt nguồn tài nguyên, biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng của thế giới. 

“Việt Nam tiến hành quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, có tính đến các yếu tố mới nảy sinh như tự do hóa thương mại, biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát thất thoát và lãng phí lương thực”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc họp cấp cao.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế.

Để hiện thực hóa Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và các cam kết quốc tế, Việt Nam đang tích cực triển khai “Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030”, triển khai Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030", Sáng kiến Một Sức khỏe, Sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực thực phẩm vùng Đông Nam Á và nhiều chương trình, đề án quan trọng khác…

Đồng hành với cộng đồng quốc tế và phát triển ngành nông nghiệp theo định hướng “minh bạch, trách nhiệm, bền vững”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các bên để thí điểm các cách tiếp cận mới và chia sẻ kinh nghiệm cho các nước trong vùng châu Á - Thái Bình Dương về Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, Mạng lưới đổi mới sáng tạo lương thực, thực phẩm và Đối tác Một sức khỏe.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có buổi trao đổi với ông Khuất Đông Ngọc, Tổng giám đốc FAO về những định hướng ưu tiên hợp tác cụ thể của FAO và Việt Nam giai đoạn tới. 

Tại buổi làm việc, ông Khuất Đông Ngọc chúc mừng những thành tựu vượt bậc của Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng giám đốc FAO đánh giá cao các cam kết và đóng góp tích cực của Việt Nam vào các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực, hợp tác Nam - Nam; đồng thời khẳng định những đóng góp này nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trân trọng cảm ơn FAO đã đồng hành với Việt Nam trong thời gian qua, hỗ trợ Việt Nam sớm đạt được mục tiêu thiên niên kỷ, trở thành trung tâm đổi mới hệ thống lương thực, thực phẩm khu vực theo định hướng trách nhiệm, minh bạch, bền vững. 

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị FAO tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các cam kết tại COP26, COP28 bao gồm “đạt phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050”, sáng kiến “Giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu”, “Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất”, “Tuyên bố Emirates về Nông nghiệp bền vững, Hệ thống lương thực, thực phẩm có khả năng chống chịu và Hành động khí hậu”. Việt Nam không chỉ cần hỗ trợ kỹ thuật của FAO mà còn mong muốn học hỏi và chia sẻ các mô hình tốt, kinh nghiệm hay với các nước trong khu vực, đồng thời sẵn sàng phối hợp với FAO và các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác Nam - Nam với các nước châu Phi.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN-PTNT

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm