| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam đăng cai Hội nghị lúa gạo quốc tế 2010

Thứ Hai 31/05/2010 , 10:48 (GMT+7)

Cuối tuần qua, tại Dosbanos, Phillipines đã diễn ra cuộc họp báo về Hội nghị Lúa gạo Quốc tế 2010 sẽ tổ chức tại Việt Nam...

Đại diện Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bộ (phải) và ông Bùi Chí Bửu trả lời báo giới tại IRRI

Cuối tuần qua, tại Dosbanos, Phillipines đã diễn ra cuộc họp báo về Hội nghị Lúa gạo Quốc tế 2010 sẽ tổ chức tại Việt Nam tới đây do Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI), Bộ NN – PTNT Việt Nam và Cty Tổ chức Hội nghị Châu Á (Asia Congress) tổ chức.

Tham dự buổi lễ, phía Bộ NN - PTNT có ông Nguyễn Văn Bộ, GĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuất, PGĐ Viện, ông Nguyễn Tấn Hinh, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN- MT, ông Bùi Chí Bửu, Viện trưởng Viện KHKTNN Miền Nam. Phía IRRI, có sự tham dự của ông Duncan Macintosh, GĐ Phát triển IRRI, ông Sam Mohanty, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội IRRI, đặc biệt là sự tham dự của ông Tô Phúc Tường, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại IRRI.

Ông Tô Phúc Tường cho biết: “Hội nghị Lúa gạo Quốc tế 2010 sẽ là sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lúa, những chuyên gia về công nghệ trên khắp thế giới. Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 8 – 12/11/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Với chủ đề Lúa gạo cho những thế hệ tương lai, hội nghị sẽ cùng thảo luận và tìm giải pháp cho các vấn đề thời cuộc như biến đổi khí hậu, công nghệ trồng lúa cho thế hệ sau, song song đó công bố những nghiên cứu, những gen lúa cho năng suất cao, chống chịu được biến đổi khí hậu”.

Về sứ mệnh của hội nghị sắp tới, ông Tường chia sẻ thêm: “IRRI dự đoán thế giới sẽ cần SX thêm 50 triệu tấn gạo vào năm 2015 để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng. Nạn thiếu lương thực trên toàn thế giới đang đe dọa mạng sống của hơn 100 triệu người, bên cạnh đó là tình trạng khủng hoảng kinh tế giới, đang gây áp lực nặng nề cho các nước SX gạo và dây chuyền SX từ ruộng đến bàn ăn cho mặt hàng nhu yếu phẩm này”.

Cùng bàn về chủ đề của hội nghị, ông Nguyễn Văn Bộ cho biết: “Hội nghị sẽ hướng đến những giải pháp tối ưu đối phó với khủng hoảng lương thực thế giới. Nếu không có sự đa dạng và cải tiến trong kỹ thuật trồng lúa thì việc đảm bảo nguồn lương thực trong tương lai sẽ rất khó". Tại hội nghị, sẽ có 5 hoạt động chính được diễn ra. Mở đầu là Hội thảo về nghiên cứu lúa gạo quốc tế lần thứ 28, tiếp theo là Hội thảo về thương mại lúa gạo thế giới lần thứ 3 sẽ đánh giá, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường lúa gạo châu Á cũng như quốc tế.

 Đại diện phía Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bộ cho biết: “Tại Hội nghị lần này, sẽ có cuộc gặp gỡ bàn tròn giữa các Bộ trưởng, Thứ trưởng Nông nghiệp của hầu hết các nước châu Á. Dự kiến, chúng tôi đã mời 17 vị Bộ trưởng, Thứ trưởng. Cuộc gặp gỡ sẽ tạo điều kiện cho các nước thảo luận, bàn cách giải quyết những thử thách mà từng quốc gia đang gặp phải trong vấn đề SX lúa gạo và những vấn đề mang tính toàn cầu”. Sự kiện cuối cùng trong Hội nghị là Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế.

Hội nghị 2010 cũng phân tích những xu hướng phát triển lúa gạo và các lương thực khác trên thế giới. Một trong những xu hướng đáng quan tâm là SX lúa ngoài lãnh thổ, mà các nước tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thực hiện. Phương thức này bao gồm việc ký kết hợp đồng thuê ruộng đất, trồng lúa ở các nước khác, có khi ở thật xa, thí dụ như ở Châu Phi và Nam Mỹ. Vấn đề này được xem là những thách thức to lớn về mặt chính trị và kinh tế xã hội. Ngoài ra, Triển lãm Công nghệ và Văn hoá Lúa gạo lần thứ 3 sẽ tiếp tục giới thiệu những công nghệ, máy móc, giải quyết các khâu trong việc thu hoạch và sau thu hoạch.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm