| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại Olympic Hóa quốc tế

Thứ Năm 24/07/2008 , 11:12 (GMT+7)

Ngày 23/7, theo thông tin được công bố trên trang web chính thức của kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 40, cả bốn thành viên trong đoàn học sinh Việt Nam đều đã giành được huy chương: 2 huy chương vàng (HCV) và hai huy chương đồng (HCĐ).

Hai tấm HCV thuộc về Vũ Minh Châu (lớp 11, khối THPT chuyên hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) và Bùi Tuấn Linh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Đặc biệt, Bùi Tuấn Linh còn năm trong top 10 thí sinh đạt kết quả cao nhất của kỳ thi với vị trí thứ chín. 

Hai thành viên còn lại là Phạm Anh Tuấn  (khối THPT chuyên hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) và Chu Thị Ngọc Anh (học sinh Trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng) đã giành được HCĐ.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 40 được tổ chức tại Hungary từ ngày 12 đến ngày 21/7. Có 30 thí sinh được trao HCV, 53 HCB, 79 HCĐ và 10 TS được nhận bằng khen. Những đội tuyển có thành tích tốt nhất tại kỳ thi này là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ucraina, Đài Loan… Sáng mai, 24-7, đội tuyển học sinh Việt Nam sẽ về đến Hà Nội.

* Sáng qua (23/7), Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng, tặng hoa hai em Lê Ngọc Anh và Hoàng Đức Ý (học sinh lớp chuyên toán, Trường THPT chuyên Lam Sơn -Thanh Hóa) vừa đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic toán quốc tế tại Tây Ban Nha.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết ngoài phần thưởng là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (kèm 15 triệu đồng) hai em còn được nhận học bổng đi du học nước ngoài vào năm tới. Mọi thủ tục ông sẽ yêu cầu Bộ GD-ĐT xúc tiến trong thời gian tới.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất