| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt gia cầm từ Hoa Kỳ rất kịp thời

Thứ Năm 20/08/2015 , 17:15 (GMT+7)

Hầu hết các nước đều ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ các bang đang có dịch cúm gia cầm của Hoa Kỳ từ sau tháng 4/2015. Việt Nam tạm dừng bắt đầu từ ngày 01/5/2015 là sớm so với rất nhiều nước trong khu vực./ Kiểm soát sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Vừa qua có một số thông tin cho rằng: “Dịch cúm gia cầm xuất hiện ở Hoa Kỳ từ cuối năm 2014, nhiều nước đã ngay lập tức tạm dừng nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt gia cầm, nhưng đến ngày 27/4/2015 Việt Nam mới ban hành văn bản tạm dừng việc nhập khẩu gia cầm sống và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến chín từ các bang đang có dịch của Hoa Kỳ”, PV NNVN đã liên hệ với Cục Thú y Việt Nam và được biết cụ thể như sau:


Đùi gà nhập khẩu của Mỹ hiện có giá quá rẻ khiến chăn nuôi trong nước không thể cạnh tranh được - Ảnh: Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ cung cấp
 

Về diễn biến dịch cúm gia cầm tại Hoa Kỳ:

* Đối với các ổ dịch cúm A/H5N8 trên gia cầm nuôi:

Ngày 16/12/2014, Phòng thí nghiệm thú y quốc gia của Hoa Kỳ báo cáo cho Tổ chức Thú y thế giới (OIE) trường hợp đầu tiên phát hiện vi rút cúm A/H5N8 trên chim ưng (Gyrfalcon) tại bang Washington.

Trong 7 tháng đầu năm 2015, Hoa Kỳ đã phát hiện có 04 ổ dịch cúm gia cầm tại 03 bang của Hoa Kỳ, cụ thể như sau: Ngày 07/01/2015, các cơ quan thú y Hoa Kỳ phát hiện ổ dịch cúm A/H5N8 đầu tiên phát sinh trên đàn gia cầm 130 con tại bang Oregon, được nuôi nhỏ lẻ với nhiều loại gia cầm gồm các loại gà, vịt, ngỗng, chim trĩ. 

Ngày 26/01/2015, tiếp tục phát hiện 01 ổ dịch A/H5N8 trên đàn gia cầm 145.000 con tại bang California và ngày 02 tháng 02 năm 2015 tiếp tục phát hiện ổ dịch cúm A/H5N8 trên đàn gia cầm 114.000 con. Ngày 08/05/2015, phát hiện 01 ổ dịch cúm A/H5N8 trên đàn gia cầm 77 con gồm gà, gà tây, vịt, ngỗng tại bang Indiana. Từ 08/5/2015 đến nay, Hoa Kỳ đã kiểm soát được dịch cúm H5N8.

* Đối với các ổ dịch cúm A/H5N2 trên gia cầm nuôi

Trong tháng 1/2015, Cơ quan thú y Hoa Kỳ đã phát hiện thêm có 05 ổ dịch cúm gia cầm H5N2 ở dạng nhỏ lẻ tại 02 bang của Hoa Kỳ với tổng số 5.327 con gia cầm phải tiêu hủy, cụ thể: Tại bang Washington đã phát hiện 04 ổ dịch cúm A/H5N2 trên đàn gia cầm (01 đàn có 253 con gồm nhiều loại như ngỗng, gà tây, gà, vịt, chim bồ câu; 01 đàn có 100 con ngỗng, vịt, gà; 01 đàn có 70 con gà và 01 đàn có 4.873 con gà, vịt, ngỗng, chim trĩ, vịt mallard); tại bang Idaho trên đàn gia cầm có 31 con gà, vịt. 

Trong tháng 2/2015, Cơ quan thú y Hoa Kỳ phát hiện 01 ổ dịch trên đàn gia cầm nhỏ lẻ 80 con gà, vịt, gà tây, ngỗng ở bang Oregon và ổ dịch đầu tiên trên một trang trại gà tây 21.500 con tại bang Minesota vào ngày 26/2/2015. 

Trong tháng 3/2015, Cơ quan thú y Hoa Kỳ tiếp tục phát hiện thêm 01 ổ dịch trên đàn gà tây 23.000 con ở bang Missouri.

Trong tháng 4/2015 (từ ngày 01 - 26/4/2015), Cơ quan thú y Hoa Kỳ tiếp tục phát hiện thêm 10 ổ dịch cúm gia cầm ở các trang trại gà đẻ trứng thương phẩm tại 04 bang của Hoa Kỳ và trên các trại nuôi gà tây. 

Trong tháng 5 và đến ngày 17/6/2015 cũng chỉ phát hiện các ổ dịch cúm ở các trang trại gà đẻ trứng thương phẩm và gà tây.

Từ ngày 18/6/2015 đến nay, Hoa Kỳ không phát hiện thêm gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N2.

Về đặc điểm dịch cúm gia cầm tại Hoa Kỳ?

Trong số 241 ổ dịch cúm xảy ra tại Hoa Kỳ, có 47 ổ dịch xảy ra trên trại nuôi gà đẻ trứng thương phẩm (chiếm 19,5%), còn lại là trại nuôi gà tây (chỉ có một số ít ổ dịch trên gia cầm nuôi nhỏ lẻ và chim hoang dã). Tính đến nay, chưa có trang trại gà thịt nào của Hoa Kỳ bị mắc bệnh cúm gia cầm trong đợt này.

Dịch xảy ra nhiều trên các trại gà trứng thương phẩm và gà tây sau thời điểm 01/5 (thời điểm Việt Nam cấm nhập từ các bang có dịch cúm của Hoa Kỳ).

Về tạm dừng nhập khẩu gia cầm sống và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến chín từ Hoa Kỳ?

Hầu hết các nước đều ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ các bang đang có dịch cúm gia cầm của Hoa Kỳ từ sau tháng 4/2015. Việt Nam tạm dừng bắt đầu từ ngày 01/5/2015 là sớm so với rất nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, cụ thể như sau: Đài Loan, Cu Ba, Jordan và Uruguay tạm dừng từ ngày 13/5/2015; Armenia và Jamaica từ ngày 29/5/2015; Myanmar từ ngày 01/6/2015; Cô-lôm-bi-a, Costa rica, El Salvador, Iraq, Nhật Bản và Honduras từ ngày 02/6/2015; Nga và Sri Lanka từ ngày 10/6/2015; Mexico từ ngày 17/6/2015; Belarus từ ngày 23/6/2015; Kyrgyzstan từ ngày 10/7/2015; Hàn Quốc từ ngày 13/7/2015; Barbados, Guatemala từ ngày 15/7/2015; các nước EU và Kazakhstan từ ngày 16/7/2015; Nicaragua từ ngày 23/7/2015; Chile và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27/7/2015; Philippines từ ngày 04/8/2015; Singapore từ ngày 06/8/2015; Ả Rập Xê Út và Ukraine từ ngày 14/8/2015; Các Tiểu vương quốc Ả-Rập từ ngày 17/8/2015; Dominica và các quốc đảo như Kiribati, St. Lucia, Dominica, Curacao, Turks & Caicos Islands từ ngày 18/8/2015.

Như vậy có thể thấy Việt Nam tạm dừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua chế biến từ Hoa Kỳ là khá sớm so với nhiều nước trên thế giới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm