| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới

Thứ Hai 02/12/2013 , 15:54 (GMT+7)

85 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho thanh niên Việt Nam sẽ tham dự Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 18 (Festival 18).

85 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho thanh niên Việt Nam sẽ tham dự Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 18 (Festival 18) được tổ chức tại thủ đô Quito, Cộng hòa Ecuador từ 7-13/12/2013.


Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Quinto, Ecuador từ ngày 7-13/12. (Nguồn: youthandeldersja.wordpress.com)

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết thông tin này tại cuộc họp báo sáng 2/12.

Với chủ đề "Thanh niên đoàn kết chống lại chủ nghĩa đế quốc vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và tiến bộ”, Festival 18 sẽ diễn ra các hoạt động chính bao gồm: Lễ khai mạc, Ngày châu Phi, Ngày châu Mỹ, Ngày châu Á-Thái Bình Dương, Ngày châu Âu, Ngày Trung Đông, Ngày Ecuador và Lễ bế mạc.

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới là một trong những hoạt động chính trị quan trọng nhất do Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới (WFDY) tổ chức. Cho đến nay, WFDY đã tổ chức 17 Festival tại các nước khác nhau.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm các lãnh đạo Đoàn, đại diện thanh niên tiêu biểu trong nhóm sinh viên, công nhân, cán bộ Đoàn, thanh niên lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ... sẽ tham gia vào các hoạt động chính: Chủ trì tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tham gia Toà án quốc tế chống đế quốc với nội dung: lên án việc sử dụng chất hoá học trong chiến tranh gây hậu quả nặng nề và di chứng lâu dài cho con người.

Tổ chức triển lãm ảnh, ấn phẩm, vật phẩm tuyên truyền về Việt Nam, về các hoạt động của thanh niên Việt Nam trong xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham luận tại các hội nghị, hội thảo liên quan đến vai trò của thanh niên Việt Nam trong xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ quyền lợi thanh thiếu nhi, về quyền bình đẳng giới, về sự tham gia của thanh niên Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ; tham gia các diễn đàn đoàn kết (theo các Ngày của từng châu lục), các hoạt động văn hoá, thể thao, các cuộc giao lưu, gặp gỡ với thanh niên nước chủ nhà và các đoàn bạn.

Tham gia Liên hoan, thanh niên Việt Nam sẽ có một chương trình văn nghệ trong ngày châu Á-Thái Bình Dương; giao lưu, gặp gỡ song phương giữa đoàn đại biểu và lãnh đạo đoàn Việt Nam với đoàn đại biểu và lãnh đạo đoàn của một số tổ chức thanh niên tham dự Festival.

Ngày 3/12, Đoàn thanh niên Việt Nam sẽ lên đường đi Ecuador và bắt đầu tham gia các hoạt động của Festival, trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào ngày 7/12.

Festival lần thứ 18 là cơ hội để thanh niên Việt Nam quảng bá hình ảnh của đất nước, đặc biệt giới thiệu về lịch sử 82 năm ra đời và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ các nước trên thế giới; đóng góp tích cực vào phong trào của thanh niên, sinh viên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm