| Hotline: 0983.970.780

Vietnam Idol 2012: Bất ngờ phần hậu trường

Thứ Hai 10/09/2012 , 10:15 (GMT+7)

Vietnam Idol với dàn thí sinh đồng đều, bên cạnh đó, độ kịch tính ở “gia vị” hậu trường khiến chương trình hút khách không kém "Giọng hát Việt".

Cuộc thi Vietnam Idol đã bước đến vòng bán kết với 16 thí sinh xuất sắc nhất, sau 4 đêm thi bán kết (2 đêm dành cho nữ và 2 đêm dành cho nam), cuộc thi sẽ bước vào vòng chung kết với 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Ngay từ khi lên sóng VTV2 và VTV3, Vietnam Idol tưởng như sẽ bị cuộc thi “Giọng hát Việt” hút hết khán giả nhưng Vietnam Idol với dàn thí sinh đồng đều, bên cạnh đó, độ kịch tính ở “gia vị” hậu trường cũng không hề kém cạnh.


Bộ 3 giám khảo của Vietnam Idol 2012

LỘ DIỆN QUÁN QUÂN

Hoàng Lệ Quyên (Thái Nguyên) gây bất ngờ với khán giả ở vòng thi hát với Piano, ca khúc “Những lời buồn” (sáng tác: Đức Trí) được cô thể hiện tình tứ, khoe quãng trầm đẹp và hiếm, bên cạnh đó, cô còn thả hồn vào phần “phiêu” cuối bài khá khác lạ.

Ca khúc này đã từng được 2 quán quân Phương Vy và Uyên Linh thể hiện, nhưng qua cách thể hiện của Hoàng Lệ Quyên, cô đã khiến nhiều người tấm tắc. Sang vòng hát nhóm, cô cùng 3 cô gái có điểm chung về chất giọng trầm, đã lấy tên nhóm là “Alto girls”. Nhóm thể hiện ca khúc “Chuyện tình” (sáng tác: Anh Quân) được cả nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dành tặng nhiều lời khen ngợi. Sau 2 phần trình bày đó, Hoàng Lệ Quyên được nhận định là 1 gương mặt sáng giá và đầy đủ tố chất để lên ngôi thần tượng âm nhạc mùa thứ 4.

Hoàng Lệ Quyên vốn không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc, ở cuộc thi Sao Mai 2009, cô đã khiến nhiều người bất ngờ ở đêm chung kết toàn quốc thể loại nhạc nhẹ. Cô chọn ca khúc “Vết chân tròn trên cát” (sáng tác: Trần Tiến), Hoàng Lệ Quyên đã khoe được điểm mạnh là chất giọng trầm đẹp, hiếm, cũng như kĩ thuật thanh nhạc bài bản, năm đó, cô cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại tỏa sáng không kém các giải Nhất, Nhì. Sau đó, cô được nhạc sĩ Lê Minh Sơn đưa vào một show diễn riêng, cũng như sáng tác cho cô một số ca khúc.

Tuy nhiên, việc Hoàng Lệ Quyên thất bại ngay vòng loại tại cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2010 đã khiến một số người nghi ngại về năng lực thụt lùi và những lý do khách quan khác. Việc xuất hiện trên sân khấu Vietnam Idol 2012 năm nay, cô đã chứng tỏ sự tiến bộ, cũng như tố chất hiếm có của mình.

Ngoài ra, Vietnam Idol 2012 cũng quy tụ khá nhiều thí sinh chất lượng ở Top 16. Những thí sinh có thể cạnh tranh ngôi vị quán quân, đó là YaSuy - một thí sinh người dân tộc, nổi bật ở thế mạnh hát khá tình cảm và tự nhiên; Thanh Huyền, Thanh Trúc, Bảo Trâm… cũng là những cái tên được khán giả chú ý sau những vòng thi đầu tiên.

Nếu Phương Vy, Quốc Thiên ở 2 mùa đầu tiên, tiến bộ qua từng vòng thi và lên ngôi ở đêm chung kết, còn Uyên Linh ở mùa thứ 3, ổn định và bùng nổ ở những đêm thi cuối cùng, đã biến cô thành hiện tượng và “hút” hết những tin nhắn bầu chọn về phía cô, thì ngoài Hoàng Lệ Quyên, những thí sinh trên có thể bùng nổ và đi sâu vào các đêm diễn cuối cùng nếu tận dụng được ưu thế.

HẤP DẪN NHỜ MÀN CHẤT VẤN?

Top 16 có 3 thí sinh khiến khán giả truyền hình phải “dán mắt” theo dõi, đó là YaSuy, Hương Giang và Thanh Tùng. Dù yếu tố “gia vị” này của Vietnam Idol được khai thác hết năm này qua năm khác, nhưng vì lý lịch của thí sinh khá đa dạng nên cả 3 thí sinh này, nhanh chóng lọt “tầm ngắm” của người xem.

YaSuy là thí sinh dân tộc, ngay tại vòng thử giọng, anh đã bị cả 3 giám khảo từ chối trao cơ hội vào vòng sau. Tuy nhiên, dường như nhận ra sai lầm của mình, nhạc sĩ Quốc Trung đã phải đến tận quê của thí sinh này để trao cơ hội cho anh tiếp tục vào vòng sau. YaSuy có ngoại hình khá quê kệch, giọng hát của anh bản năng, cảm xúc và thô ráp, YaSuy khiến khán giả gợi nhớ đến tiêu chí của cuộc thi “từ số 0 trở thành anh hùng”.

Còn Thanh Tùng, anh là thí sinh giỏi võ nhất, bởi Thanh Tùng hiện là tuyển thủ võ Wushu quốc gia. Thanh Tùng cũng đoạt rất nhiều huy chương ở cấp quốc gia, quốc tế. Nói về giọng hát của Thanh Tùng, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: “Thanh Tùng có giọng hát đẹp, trầm, dù chưa được học nhiều kỹ thuật nhưng Thanh Tùng là thí sinh có tiềm năng”.

Gây bất ngờ nhất, chính là Hương Giang, khi thí sinh này trải qua các vòng thi Audition, Hát với Piano, Hát nhóm, ít ai biết đến cô từng là… 1 chàng trai. Thí sinh sinh năm 1991 gây bất ngờ khi được giám khảo hỏi về lý lịch. Trước khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới, cô cũng từng dự thi Vietnam Idol với tên là Nguyễn Ngọc Hiếu. Để đứng trên sân khấu với con người thật của mình, Nguyễn Ngọc Hiếu đã mất một số tiền khá lớn và nhờ đến công nghệ phẫu thuật chuyển giới của Thái Lan, và Vietnam Idol đã có được Nguyễn Hương Giang ở Top 16.

Nói về bí mật này, Hương Giang chia sẻ: “Tôi luôn muốn công khai con người thật của tôi. Khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hỏi tôi về điều này, tôi chỉ muốn bỏ trốn. Quả thật, tôi không được bình tĩnh lắm”.

Điểm kịch tính nhất, cũng là điểm khiến dư luận vừa bất ngờ, vừa bức xúc. Một cuộc tranh cãi về trường hợp của thí sinh chuyển giới đã nổ ra, xoay quanh câu chuyện, các giám khảo của Vietnam Idol đã không tôn trọng đời tư thí sinh. Trên trang chia sẻ Youtube nhiều ý kiến nhận định: “Rõ ràng, giám khảo đang chất vấn cô ấy”. Một số khác cho rằng: “Đó là lựa chọn của cô ấy, nếu cô ấy muốn công khai thì phải chính từ cô ấy… chứ không phải bị chất vấn”.

“Tôi cảm thấy thương cho trường hợp thí sinh này”, một khán giả trên mạng xã hội Facebook chia sẻ.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm