| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh biệt cơn khát đảo Bé

Thứ Hai 05/11/2012 , 12:23 (GMT+7)

Vừa qua, Cty Doosan Vina và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào vận hành công trình khử nước mặn thành nước ngọt tại đảo Bé...

Vừa qua, Cty Doosan Vina và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào vận hành công trình khử nước mặn thành nước ngọt tại đảo Bé cho xã đảo An Bình. Công trình đi vào hoạt động sẽ chấm dứt cơn khát nước ngọt luôn ám ảnh người dân của hòn đảo này suốt hơn 300 năm qua.

Xã đảo An Bình (còn gọi là Đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn) nằm cách đảo Lớn (xã An Vĩnh và An Hải) chừng 2 hải lý; có khoảng 112 hộ gia đình với trên 502 nhân khẩu đang sinh sống, bao đời nay luôn phải chịu cảnh thiếu điện và nước ngọt sinh hoạt. Gia đình nào cũng cố gắng xây bể và mua lu để tích giữ nguồn nước hứng được trong mùa mưa, nhưng cũng chỉ đủ dùng 6 tháng trong năm. Còn mùa nắng hạn kéo dài, các bể nước khô cạn, nhiều gia đình phải sống nhờ nước ngọt ở đảo Lớn chuyển qua.


Cắt băng khánh thành công trình nước ngọt tại đảo Bé

Công trình viện trợ của Cty Doosan Vina cho đảo Bé là thiết bị biến nước biển thành nước ngọt đầu tiên ở hòn đảo này. Công trình được lắp đặt gồm 2 thiết bị khử nước biển với công nghệ tách muối hóa hơi bằng phương pháp thẩm thấu ngược, biến nước biển thành nước ngọt, có công suất 200m3/ngày, đêm và 2 máy phát điện cùng các thiết bị phụ trợ, với tổng kinh phí 20 tỉ đồng (gần 1 triệu USD).

Hệ thống được lắp đặt hoàn thành, đưa vào sử dụng, sẽ cung cấp khoảng 200 lít nước ngọt/ngày đêm. Theo đánh giá của các kĩ sư tham gia dự án, tất cả các thông số kỹ thuật của hệ thống này đều hoạt động tốt, đạt tiêu chuẩn theo quy định cho phép và cho ra sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng.

Dân đảo Bé có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới một ngày nào đó mình lại có thể sử dụng nguồn nước ngọt ngay trên đảo mà không phải từ những chiếc lu. Vĩnh biệt những chiếc lu, cũng là vĩnh biệt cơn khát nước ngọt đã ám ảnh mấy trăm năm qua của người dân đảo Bé.

Công trình đi vào vận hành sẽ cung cấp đủ nước và một phần điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân trên đảo An Bình, góp phần giảm bớt khó khăn, thiếu thốn cho nhân dân ở đây. Mọi người dân ở xã đảo An Bình nay thoát khỏi cảnh hứng nước mưa để sử dụng hoặc “cầu viện” nước ngọt từ đảo Lớn với giá rất cao và chuyển nước về lắm nhọc nhằn.

Anh Đặng Ngọc Kính ở khu 1, xã An Bình phấn khởi cho biết: “Khởi công xây dựng nhà máy khử nước biển thành nước ngọt tại đảo Bé, chúng tôi phấn khởi vô cùng. Bởi đó là niềm khát khao bao đời nay của dân đảo chúng tôi. Nay công trình chính thức vận hành, chúng tôi thoát khỏi cảnh khát nước”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Cty Doosan Vina, ngoài thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà theo hướng tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Cty còn tài trợ cho tỉnh nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt ở xã đảo An Bình không chỉ đáp ứng nhu cầu nước ngọt sinh hoạt hằng ngày mà nó còn là chìa khóa mở ra nhiều triển vọng về phát triển kinh tế, du lịch và hậu cần nghề cá, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở xã đảo tiền tiêu này.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm