| Hotline: 0983.970.780

Vinh danh những người làm báo

Thứ Ba 22/06/2010 , 09:59 (GMT+7)

130 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được vinh danh tại lễ trao giải Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IV tổ chức vào ngày 21/06 tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cùng hàng trăm nhà báo...

130 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được vinh danh tại lễ trao giải Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IV tổ chức vào ngày 21/06 tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cùng hàng trăm nhà báo trên khắp cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao thưởng cho giải A của Giải Báo chí toàn quốc lần thứ IV

Các đại biểu nhất trí với quan điểm: Nước ta đang ở trong thời điểm có nhiều loại hình báo chí với số lượng và chất lượng cao nhất từ trước tới nay, cùng với phương tiện thông tin hiện đại và đội ngũ hùng hậu, nhà báo sẽ tiếp tục góp sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị báo chí sắp tới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh tới những vấn đề sau: “Tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn cuộc sống, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt”, những điển hình tiên tiến, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

“Làm báo là một nghề hấp dẫn nhưng vất vả và nhiều khi nguy hiểm”, nhà báo Hồng Hà, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân nhận định. “Nhà báo cần có phẩm chất chính trị, tinh thần dũng cảm, tấm lòng trong sáng… hết lòng phục vụ tổ quốc và nhân dân”. Người làm báo cần học hỏi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta và cũng là một nhà báo xuất sắc trong làng báo VN và quốc tế.

Giải thưởng cao nhất là giải A đã được trao cho tác phẩm: “Trạm cân Dầu Giây - lợi bất cập hại” của nhóm phóng viên Hội nhà báo Đồng Nai là Thế Hiển và Hoàng Anh. Ngoài ra còn có 19 giải B, 54 giải C và 56 giải Khuyến khích.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm