| Hotline: 0983.970.780

Vinh danh thương hiệu Việt

Thứ Tư 10/10/2012 , 09:56 (GMT+7)

PV Báo NNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Tổ chức giải thưởng này.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng

Ngày 3/3/2010, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT về xét tặng giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam". Bộ đang tích cực công tác chuẩn bị và dự kiến sẽ tổ chức Lễ trao tặng giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất - năm 2012" vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Bộ Canh nông (nay là Bộ NN-PTNT) tại Hà Nội. 

PV Báo NNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Tổ chức giải thưởng này.

Xin Thứ trưởng cho biết về giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam do Bộ NN-PTNT tổ chức?

Bông lúa vàng Việt Nam là giải thưởng duy nhất của Bộ NN-PTNT, được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần, mỗi lần trao tặng cho tối đa 100 sản phẩm đạt giải để ghi nhận, biểu dương và tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có sản phẩm tiêu biểu, xứng đáng nhất, đại diện cho các lĩnh vực của ngành và phải đạt đỉnh cao về các tiêu chí kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường.

Xin ông cho biết về điều kiện, quy trình xét tặng giải thưởng?

Về điều kiện để xét tặng:

- Giải thưởng trao tặng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành NN-PTNT, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là tác giả, đồng tác giả có sản phẩm dự xét tặng giải thưởng;

- Sản phẩm không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu kiện, khiếu nại về năng suất, chất lượng của sản phẩm và không có tác động xấu đến sức khoẻ của con người và môi trường. Đối với tập thể, cá nhân đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật không được tham gia xét trao giải thưởng;

- Có đầy đủ tài liệu chứng minh những sản phẩm đó thuộc quyền sở hữu của tác giả hoặc đồng tác giả; phải thực hiện đúng quy trình xét duyệt và hồ sơ, thủ tục, điều kiện khác quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT.

Về quy trình xét tặng:

- Giải thưởng được tổ chức xét chọn qua 3 cấp, gồm Hội đồng xét tặng cấp cơ sở, Hội đồng xét tặng chuyên ngành và Hội đồng xét tặng cấp Bộ trước khi trình Bộ trưởng quyết định:

- Hội đồng xét tặng cấp cơ sở do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; tổng giám đốc tập đoàn kinh tế, TCty 91; giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh, thành phố; chủ tịch các hội, hiệp hội thành lập Hội đồng và tổ chức xét chọn trước khi trình Bộ;

- Hội đồng xét tặng chuyên ngành: Gồm lãnh đạo một số đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm chuyên môn thuộc các lĩnh vực trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Bộ lựa chọn mời tham gia. Hội đồng xét tặng chuyên ngành có nhiệm vụ chấm điểm các sản phẩm do Hội đồng xét tặng cấp cơ sở trình;

- Hội đồng xét tặng cấp Bộ: Lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, xứng đáng nhất trong số các sản phẩm tham dự giải thưởng Bông lúa vàng được Hội đồng xét tặng chuyên ngành chấm điểm đạt từ 70/100 điểm trở lên; các sản phẩm do cơ quan thường trực giải thưởng đề cử; các sản phẩm do Chủ tịch Hội đồng xét tặng chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở NN-PTNT giới thiệu bổ sung được Cơ quan thường trực giải thưởng thẩm định nhất trí trình Hội đồng xét tặng cấp Bộ để tư vấn cho Bộ trưởng NN-PTNT quyết định công nhận các tập thể, cá nhân có sản phẩm đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất - 2012.

Xin Thứ trưởng cho biết số lượng và cơ cấu giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất?

Như trên đã nói, Lễ trao tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất - 2012 dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Bộ Canh nông, nay là NN-PTNT, buổi lễ trao tặng dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Đến nay, từ khoảng 200 sản phẩm do Hội đồng xét tặng cấp cơ sở trình Bộ và do các cơ quan, đơn vị đề cử bổ sung, Cơ quan thường trực giải thưởng đã tổng hợp trình Hội đồng xét tặng cấp Bộ.

Ngày 1/10/2012, Hội đồng xét tặng cấp Bộ đã họp xét nhất trí trên 50 sản phẩm của các tập thể, cá nhân và đang trình Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho phép đưa tin trên Báo Nông nghiệp Việt Nam và Trang Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và dư luận xã hội trước khi quyết định tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam cho các sản phẩm trên.

Các sản phẩm được trao tặng Giải thưởng sẽ cơ cấu theo 3 nhóm sản phẩm như sau:

- Nhóm các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Nhóm giống cây trồng, vật nuôi, vật tư kỹ thuật nông nghiệp, máy móc thiết bị, hàng hoá thủ công mỹ nghệ;

- Nhóm thương hiệu hàng hoá có uy tín.

Câu hỏi cuối cùng, xin Thứ trưởng cho biết quyền lợi của các tập thể, cá nhân khi được trao tặng giải thưởng?

Thứ nhất: Chúng ta phải khẳng định rằng, đây là giải thưởng duy nhất của Bộ, nên khi các sản phẩm được trao tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam là một sự khẳng định, sự ghi nhận của Bộ, ngành về tầm vóc, uy tín, chất lượng, thương hiệu của sản phẩm đó đã có đóng góp xứng đáng đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ hai: Mỗi tập thể, cá nhân được trao tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam ngoài các phần thưởng như: Cúp giải thưởng, Giấy chứng nhận giải thưởng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định; ngoài ra các tập thể, cá nhân còn được:

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh sản phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Quyền được khai thác, sử dụng Logo giải thưởng trong 3 năm, kể từ khi được trao giải;

- Sản phẩm đã được tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam được trưng bày trong thời gian 3 năm (tính từ khi được Bộ trao tặng) tại một khu riêng tại các kỳ hội chợ, triển lãm do Bộ NN-PTNT tổ chức và đồng tổ chức.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa cho các tập thể, cá nhân có sản phẩm đạt giải thưởng.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm