| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Thịnh còn nhiều trăn trở

Thứ Sáu 04/08/2017 , 14:30 (GMT+7)

Người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có niềm tự hào chính đáng từ khi có cây cầu hoành tráng được mang tên xã mình: Cầu Vĩnh Thịnh.

Cây cầu vừa tạo cảnh quan đẹp, lại vừa là đầu mối giao thông quan trọng từ Thủ đô Hà Nội sang tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh phía bắc. Kinh tế có phần phát triển, khởi sắc hơn, khi Vĩnh Thịnh đang tự tin về đích trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)…

10-50-29_img_0010
Đường làng rộng thoáng, được bê tông hóa

Các cụ đã nói: “Nhất cận thị, nhị cận giang”. Vĩnh Thịnh có cái lợi thế là cận giang (sông). Phía tây giáp sông Hồng. Phía bắc giáp tả đê sông Hồng. Con sông lớn của các tỉnh phía bắc, đã bồi đắp phù sa màu mỡ, phì nhiêu cho các tỉnh ven sông. Bởi thế mà đất đai ở Vĩnh Thịnh, nhất là ở ven sông Hồng, có thể nói đều là “bờ xôi ruộng mật”, cây cối lúc nào cũng xanh tốt bời bời.

Trong chương trình xây dựng NTM với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Vĩnh Thịnh, đầu năm 2017, xã được tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, do còn nợ xây dựng cơ bản, nên xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Với quyết tâm cao, Vĩnh Thịnh phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay.

Trong việc xây dựng NTM, Vĩnh Thịnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các tuyến giao thông nông thôn. Tiếp tục đôn đốc các thôn tăng cường quản lý các tuyến giao thông đã được bàn giao, chủ động giao tuyến đường tự quản cho các tổ chức để giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang đường và vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng tháng. Bê tông hóa đường giao thông nội đồng. Làm mới hệ thống thoát nước…

Một công tác trọng tâm trong xây dựng NTM ở Vĩnh Thịnh, là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sáu tháng đầu năm 2017 đã có 6.962 lượt người đến khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Theo dõi tăng trưởng cho trẻ em dưới 5 tuổi là 1.089 cháu, suy dinh dưỡng là 87 cháu. Tổ chức tiêm chủng và uống thuốc cho 687 cháu, cấp thẻ và đổi thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi là 85 cháu…

Là một xã thuần nông, thu nhập chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp, nên dân Vĩnh Thịnh rất cần cù, chịu khó và cũng rất năng động, sáng tạo. Theo ông Nguyễn Phùng Xuân – quyền Chủ tịch UBND xã – kinh tế VAC rất phát triển. Đặc biệt ngay từ năm 2010, phong trào làm kinh tế trang trại đã hình thành. Cũng từ năm này, phong trào chăn nuôi bò sữa bắt đầu phát triển.

10-50-29_img_0007
Chăn nuôi bò sữa đang phát triển

Nếu như “cái nôi” về bò sữa ở Vĩnh Phúc là Vĩnh Tường (chiếm 90% tổng đàn trong tỉnh) thì “cái nôi” về bò sữa của Vĩnh Tường chính là Vĩnh Thịnh. Người dân tận dụng bờ mương, bờ ao, bờ đường giao thông để trồng cỏ voi. Do đó việc chăn nuôi bò sữa thành phong trào sâu rộng.

Hiện nay Vĩnh Thịnh có hơn 4.900 con bò sữa và bò hậu bị. Nhà nào nuôi ít nhất cũng từ 3 đến 4 con. Nhà nhiều tới 20 – 30 con. Bình quân mỗi con bò trong thời gian khai thác, cho từ 6 đến 6,5 tấn sữa/chu kỳ. Nuôi bò sữa giúp đời sống người dân nâng lên rõ rệt. “Đầu ra” lại luôn ổn định, nên là sức hấp dẫn rất lớn.

Nuôi bò sữa cũng kéo theo một hệ lụy, đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chất thải từ chăn nuôi khiến nguồn nước sạch đang bị đe dọa. Tập quán chăn nuôi ở địa phương còn rất lạc hậu. Đại đa số khu chuồng trại gắn liền với khu dân cư. Chỉ có số ít lập thành trang trại, chuồng trại tách hẳn khu dân cư, chăn nuôi theo kiểu công nghiệp hoặc bán công nghiệp. Chất thải của gia súc, bước đầu đã có hướng xử lý, như nuôi giun quế, chế biến thành phân bón,… nhưng chưa phổ biến.

Hướng tới ở xã Vĩnh Thịnh, là dần dần đưa chăn nuôi nhỏ lẻ thành trang trại, tách rời khu dân cư và chăn nuôi, chế biến đi đôi với bảo vệ môi trường. Nhưng vẫn còn phải chờ…

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm