| Hotline: 0983.970.780

VPA đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam

Thứ Sáu 17/03/2023 , 18:30 (GMT+7)

Ngày 17/3, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức Đại hội bất thường đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức Đại hội bất thường ngày 17/3. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức Đại hội bất thường ngày 17/3. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam mới chỉ khai thác 40-50% tiềm năng

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA); đồng thời bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội mới gồm 21 thành viên. Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêucây gia vị Việt Nam.

Có thể nói, sự ra đời của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, cũng như tầm nhìn dài hạn đến 2030. Qua đó, nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng và Nhà nước, cũng như đáp ứng kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gia vị.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPSA, hiện hồ tiêu Việt Nam thuộc top đầu thế giới và là nước xuất khẩu hồ tiêu nhiều nhất trên thế giới, và cũng là nước sản xuất hồ tiêu nhiều nhất trên thế giới. Bên cạnh hồ tiêu, thì cộng đồng các doanh nghiệp cũng có các mặt hàng gia vị khác như quế, ớt, hồi… trong đó, cây hồi đứng thứ ba và cây quế Việt Nam đứng thứ ba và nhiều loại cây gia vị khác.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, thì hiện nay ngành hồ tiêu và gia vị của Việt Nam mới chỉ khai thác được 40-50% tiềm năng nên vẫn còn nhiều dư địa. Bên cạnh đó, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển hơn quy hoạch và chiến lược phát triển tổng thể, ổn định lâu dài, nếu không kịp thời có chính sách, định hướng quản lý để phát triển hiệu quả thì có thể sẽ dẫn đến những lúng túng và tác động không mong muốn cho chính người trồng và khối doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất và chế biến gia vị xuất khẩu ở Việt Nam.

Năm 2022, riêng mặt hàng hồ tiêu, Việt Nam xuất khẩu được khoảng hơn 232.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu gần 990 triệu USD. Tổng số lượng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gia vị đạt khoảng hơn 370.000 tấn, tương đương trên 1,4 tỷ USD.

"Đây là con số tương đối nhưng so với các nước có tiềm năng, có lợi thế như Việt Nam hiện nay về điều kiện tự nhiên thì đây là một con số rất khiêm tốn, mà chúng ta rất có tiềm năng phát triển thêm, mở rộng thêm", bà Liên nhận định.

Bà Hoàng Thị Liên được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bà Hoàng Thị Liên được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA). Ảnh: Nguyễn Thủy.

VPSA - bệ đỡ, nền móng cho ngành gia vị phát triển bền vững

Chính vì thế, bà Liên cho rằng, khi đổi tên thành Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) sẽ giúp Hiệp hội có cơ hội kêu gọi và tập hợp sức mạnh của cả cộng đồng sản xuất và xuất khẩu gia vị Việt Nam thay vì chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ hẹp cho riêng ngành hồ tiêu, mà sẽ đại diện cho tiếng nói chung của cả cộng đồng doanh nghiệp gia vị đông đảo để giải quyết những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp, kể cả trên phạm vi quốc tế. Đồng thời sẽ giúp khắc phục những hạn chế do sự hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc.

"Việc đổi tên sẽ giúp quy tụ thêm rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành gia vị, ước tính cả nước có khoảng 400 doanh nghiệp, sẽ giúp xây dựng cộng đồng gia vị mạnh mẽ, có vị thế, với quy mô tổng diện tích các loại cây gia vị ước đạt 500.000ha với hàng trăm ngàn hộ nông dân nhỏ lẻ tham gia trong chuỗi cung ứng...

Và là bệ đỡ, là nền móng cho ngành gia vị phát triển bền vững, là cầu nối giữa sản xuất và xuất khẩu, giữa nông dẫn với doanh nghiệp, là cánh tay liên kết nối dài cho Chính phủ, Bộ ngành để hiện thực hóa thành công chiến lược và tầm nhìn phát triển cây gia vị trong những năm tới', bà Liên khẳng định.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN-PTNT. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN-PTNT. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của Hiệp hội đối với ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt. 

“Hiệp hội hồ tiêu là một hiệp hội khá mạnh, hoạt động khá hiệu quả, tuy nhiên vai trò thể hiện để cho xã hội biết đến Hiệp hội vẫn còn hạn chế. 

Việc đổi tên không chỉ đơn giản là thay đổi danh xưng mà đây còn là một sự thay đổi về nhận thức, tư duy của một ngành hàng. Hiệp hội cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, phải thực sự là cầu nối của các doanh nghiệp thành viên, người nông dân, các cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy ngành hồ tiêu, gia vị phát triển tương xứng với tiềm năng.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng cần có những đề xuất đối với những cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn như Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương, có những đề xuất về cơ chế chính sách cho ngành, đồng thời có những phản biện về mặt chính sách trong quá trình xây dựng được cơ chế chính sách liên quan đến ngành", ông Nguyễn Như Cường nói.

Mục tiêu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD

Nói về định hướng hoạt động của Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam trong thời gian tới, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, hiệp hội sẽ đi theo hướng phát triển bền vững ngành hồ tiêu và gia vị, với mục tiêu để Việt Nam trở thành điểm đến được chọn lựa đầu tiên trong chuỗi cung cấp gia vị toàn cầu. Để làm được điều đó, Hiệp hội sẽ tập trung vào chiến lược đa dạng hóa ngành hàng, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm giá trị gia tăng trong cơ cấu sản phẩm hồ tiêu và gia vị.

Song song đó, Hiệp hội đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu, canh tác bền vững tại các vùng nguyên liệu để chuỗi cung ứng ổn định, bền vững hơn và mang lại giá trị kinh tế lớn hơn cho ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam.

Mục tiêu là đến năm 2025 tăng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gia vị lên khoảng trên dưới 2 tỷ đô la Mỹ, với tổng sản lượng từ 400.000-500.000 tấn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm