Bà Vũ Thị Thu, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã lắp đặt được hơn 40 trạm đo mưa tự động. Hệ thống các trạm đo mưa tự động ra đời đã giải quyết được khó khăn trong việc cập nhật và lưu trữ số liệu mưa. Sau khi được lắp đặt và đưa vào sử dụng thay thế các điểm đo mưa nhân dân, đến nay, các trạm đo mưa tự động đã tỏ rõ hiệu quả trong việc cập nhật số liệu mưa cũng như trong công tác tự báo, cảnh báo sớm thiên tai.
Với ưu điểm hoạt động hoàn toàn tự động, trạm đo lượng mưa tự động cập nhật từng giờ với độ chính xác cao (thay vì 6 tiếng mới cập nhật 1 lần như trạm đo mưa nhân dân) gửi số liệu về hệ thống máy chủ lưu trữ, biên tập và gửi thông tin lên trang web: www.vrain.vn và phần mềm Vrain trên điện thoại thông minh của cá nhân. Hàng ngày lượng mưa được cập nhật theo giờ, khi lượng mưa vượt ngưỡng (50mm/24 giờ) có nguy cơ xảy ra thiên tai, hệ thống tự cảnh báo trên phần mềm của điện thoại di động để người sử dụng dễ dàng biết thông tin và phòng ngừa với số lượng người truy cập và sử dụng phần mềm không hạn chế, giao diện dễ sử dụng.
Hoạt động của các trạm đo mưa tự động rất có ý nghĩa cho việc khai thác dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Bởi càng cập nhật được số liệu sớm bao nhiêu, khoanh vùng được khu vực xảy ra mưa lớn, thì các bản tin cảnh báo, dự báo sạt lở đất, ngập úng càng được đưa ra kịp thời và có tính chính xác bấy nhiêu. Góp phần không nhỏ vào việc giảm thiểu thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét... Đặc biệt là tại các tỉnh miền núi, địa hình phân hóa phức tạp như tỉnh Tuyên Quang.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang thống kê, thì từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra khoảng 30 đợt mưa to đến rất to. Tuy nhiên nhờ có các trạm đo mưa tự động đặt tại các địa phương nên đã cảnh báo kịp thời tình hình thời tiết chính xác đến khu vực các xã giúp người dân và chính quyền địa chủ động ứng phó phòng chống.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra 8 đợt thiên tai (1 đợt rét đậm, rét hại; 07 đợt mưa vừa đến mưa to cục bộ và trên diện rộng kèm dông, lốc). Thiên tai, mưa lũ đã khiến 2 người chết, 04 người bị thương, gây hư hỏng, ảnh hưởng 677 ngôi nhà, 3 điểm trường bị sạt lở, ngập lụt; trên 2.300 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, 45 con gia súc bị chết... Ước thiệt hại do thiên tai là hơn 38,3 tỷ đồng.
Ông Bùi Chí Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang cho biết, căn cứ dữ liệu về lượng mưa của các trạm đo mưa tự động, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo về các loại hình thiên tai nguy hiểm, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó phòng chống thiên tai từ cấp tỉnh tới cơ sở được kịp thời và hiệu quả; qua đó nâng cao năng lực cảnh báo và ứng phó với thiên tai các cấp, hạn chế đáng kể các thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chi cục Thủy lợi cũng đã hướng dẫn, phổ biến tới các cơ quan, đơn vị, người dân cách cài đặt phần mềm và cách tra cứu, sử dụng thông tin trên trang web và điện thoại thông minh để chủ động các biện pháp phòng ngừa thiên tai.
Sau hơn 3 năm thực hiện duy trì các trạm đo mưa tự động chuyên dùng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tuyên Quang đều đánh các trạm này khá phù hợp và hiệu quả. Bởi các trạm có chi phí thấp nhưng đã giúp cảnh báo kịp thời trực tiếp đến nhân dân vùng có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.