| Hotline: 0983.970.780

VRG đã có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế của Campuchia

Thứ Tư 24/08/2022 , 18:59 (GMT+7)

Đó là lời khẳng định của ông Veng Sakhon, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm & Ngư nghiệp Campuchia, trong buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Đoàn công tác của VRG chụp ảnh lưu niệm với ngài Veng Sakhon, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm & Ngư nghiệp Campuchia.

Đoàn công tác của VRG chụp ảnh lưu niệm với ngài Veng Sakhon, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm & Ngư nghiệp Campuchia.

Trong chuyến thăm và làm việc của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại Bộ Nông Lâm & Ngư nghiệp Campuchia vào ngày 23/8, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi Bộ trưởng Veng Sakhon đã dành thời gian tiếp đoàn.

Ông Lê Thanh Hưng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông Lâm & Ngư nghiệp Campuchia về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các kết quả đã đạt được của các công ty trực thuộc VRG tại Campuchia.

Qua đây ông cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Ngài Samdech Akka Mahoa Sena Pedei Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ hoàng gia và Bộ Nông Lâm & Ngư nghiệp Campuchia đã ủng hộ, tạo điều kiện để các công ty cao su của VRG hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua tại Vương quốc Campuchia.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Veng Sakhon nhiệt liệt chào mừng, khen ngợi, đánh giá cao các đơn vị thành viên VRG đã nỗ lực đầu tư tại Campuchia và đạt được thành công nhất định trong thời gian qua.

Bộ trưởng Veng Sakhon khẳng định “Việc đầu tư trồng cao su của VRG đã và đang tham gia góp phần rất nhiều cho Campuchia trong phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho gần 20.000 người dân ở vùng nông thôn. Đặc biệt, tại các đơn vị thành viên VRG, cây cao su đã góp phần tăng độ che phủ đất rất nhanh cho diện tích đất hoang hóa, cải thiện môi trường, góp phần tích cực trong công tác xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện bộ mặt nông thôn tại Campuchia”.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn VRG sẽ tiếp tục hợp tác với Tổng cục Cao su Campuchia trong việc quản lý cây cao su và chuỗi sản xuất có giá trị bền vững trong thời gian tới.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG tặng quà lưu niệm cho ông Lê Hoài Trung.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG tặng quà lưu niệm cho ông Lê Hoài Trung.

Chiều cùng ngày, Tổng Giám đốc VRG, đoàn công tác, lãnh đạo Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia, đại diện lãnh đạo các công ty cao su tại Campuchia cũng đã đón tiếp đoàn công tác do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đến thăm và làm việc với Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG đã báo cáo trước đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương về tình hình sản xuất kinh doanh của VRG trong 7 tháng đầu năm 2022, cũng như hoạt động sản xuất của các công ty cao su trực thuộc VRG tại Campuchia trong thời gian qua.

Qua đây ông cũng đã có những kiến nghị, đề xuất với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương về việc xem xét có ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Campuchia nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, nhằm tạo động lực cho các dự án cao su tại Campuchia hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

Thay mặt đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các công ty cao su trực thuộc VRG tại Campuchia trong thời gian qua. Các công ty bước đầu đã đi vào ổn định, sản xuất có hiệu quả, tạo được lòng tin của người dân và chính quyền sở tại. Qua đó đã ngày một tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, tin cậy giữa doanh nghiệp và cộng đồng, mang đến lợi ích về cơ sở hạ tầng cho các vùng dự án và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Ông đề nghị VRG tích cực hơn nữa trong việc đề xuất, kiến nghị với chính quyền sở tại cũng như các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam về những vướng mắc trong công tác đầu tư tại Campuchia. Trên cương vị công tác của mình, ông cũng sẽ có những báo cáo, đề xuất cụ thể với các Bộ ngành Trung ương, bằng cách nào đó có thể khắc phục những khó khó khăn về công tác cán bộ, công tác tiền lương, thuế cũng như các chế độ chính sách khác tại Campuchia, giúp các công ty cao su trực thuộc VRG tiếp tục phát triển ổn định, lâu dài và bền vững trên đất nước bạn.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.