| Hotline: 0983.970.780

VS36, giống ngô lai thế hệ mới

Thứ Sáu 04/01/2013 , 10:24 (GMT+7)

VS 36 là giống ngô thế hệ mới được lai tạo giữa dòng bố là VA5 và dòng mẹ là VA2 nên có rất nhiều ưu điểm. Thích ứng rộng, chống chịu được nhiều bệnh và chịu thâm canh cao.

Hội thảo giống ngô lai VS36 tại HTX Phú Hậu
Có mặt tại cánh đồng xóm 2, xã Diễn Tân (Diễn Châu, Nghệ An), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì năng suất của giống ngô lai VS36 vượt giống đối chứng từ 15 - 20%. VS36 thấp cây, bao ngô đã gần khô mà cây vẫn còn xanh nên bà con tranh thủ chặt cho trâu bò ăn.

Ông Lưu Văn Ngự, Chủ nhiệm HTXNN Phú Hậu, xã Diễn Tân phấn khởi nói: Tôi là một trong số các hộ tham gia mô hình (làm 1 sào 3 thước- 608 m2), toàn bộ lượng giống được Cty CP Giống cây trồng Thái Bình (TSC) cấp. Gặt xong vụ hè thu là làm đất và gieo trỉa ngay. Từ 17/9/2012 đến nay được gần 100 ngày đã cho thu hoạch, năng suất vẫn đạt bình quân 390 kg/sào Trung bộ. Nhờ thấp cây, bộ rễ khoẻ nên đợt bão vừa qua VS36 vẫn không hề hấn gì. Sang năm chúng tôi sẽ trồng trên toàn bộ đất 2 lúa.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết: Năm nay tại xã Quỳnh Liên, chúng tôi cũng làm khảo nghiệm 3 ha ngô lai VS36. Giống này có bộ lá xanh, dóc, chiều cao thấp hơn giống LVN 14 khoảng 20 cm nên khả năng chống đổ tốt. Chúng tôi chỉ đạo gieo mật độ 2.100 cây/ha nên năng suất chắc chắn sẽ cao hơn so với mô hình làm tại HTX Phú Hậu.

Thạc sỹ Vũ Hoài Sơn, tác giả giống ngô lai VS36 cho biết: Đây là giống của Viện Nghiên cứu ngô, đã được bán bản quyền cho TSC từ ngày 14/8/2012 và đang được Bộ NN-PTNT cho phép SX thử. VS 36 là giống ngô thế hệ mới được lai tạo giữa dòng bố là VA5 và dòng mẹ là VA2 nên có rất nhiều ưu điểm. Thích ứng rộng, chống chịu được nhiều bệnh và chịu thâm canh cao.

Ông Nguyễn Văn Lập, PGĐ Sở NN-PTNT Nghệ An:

VS36 có nhiều ưu điểm như chiều cao cây thấp, chiều cao đóng bắp thấp, bộ rễ chắc nên chống đổ tốt... Số hàng trên bông là 16/14 hàng, sâu cay, lõi nhỏ nên trọng lượng hạt sẽ cao. Khi thu hoạch, cây và lá vẫn xanh nên giải quyết được vấn đề thức ăn cho trâu bò trong mùa đông.

TGST ngắn nên sẽ giúp Nghệ An thực hiện gieo trỉa giống này khoảng 7.000 ha đất vụ đông (sau lũ lụt mới gieo được). Do VS36 đang SX thử nên bà con khi làm mô hình cần ký hợp đồng để Cty có trách nhiệm.

TGST ở các tỉnh miền Bắc vụ xuân từ 110 - 115 ngày, vụ đông từ 95 - 105 ngày; các tỉnh phía Nam từ 100 - 105 ngày. Bộ lá xanh bền đến tận khi thu hoạch, lá bi mỏng, bao kín bắp, hạt to, lõi nhỏ, dạng hạt răng ngựa, vàng sáng đẹp. Chịu hạn, chịu rét, chống đổ đều tốt nên có thể trồng được cả 2 vụ (vụ xuân và vụ đông). Năng suất trung bình từ 80 - 85 tạ/ha. Nếu thâm canh tốt có thể đạt 120 -130 tạ/ha.

Ông Trần Mạnh Báo, TGĐ TSC cho biết: Hiện Cty đang khảo nghiệm giống ngô VS36 tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và Bắc Trung bộ. Đây là một giống ngô lai nội chất lượng không thua kém bất kỳ một giống ngô ngoại được nhập khẩu vào Việt Nam. Giá giống rẻ hơn các giống ngô lai ngoại đang bán trên thị trường. Chúng tôi hy vọng, VS36 giúp bà con nông dân làm giàu, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Bà Hoàng Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhận xét: So với 15 giống ngô lai đang gieo trồng trên địa bàn huyện thì VS36 là giống ngô lai ngắn ngày nhất. Nhờ đặc điểm này, cộng với năng suất cao sẽ là điều kiện tốt để cho bà con nông dân mở rộng diện tích vụ đông trên đất 2 lúa. Do mới làm mô hình khảo nghiệm nên chưa thể đánh giá được một cách chính xác độ đồng đều và tiềm năng năng suất. Đề nghị TSC tiếp tục cho khảo nghiệm thêm 2-3 vụ nữa và được công nhận là giống chính thức để bà con yên tâm mở rộng SX.

Ngô lai VS36 hiệu quả cao

Ngày 27/12/2012, Sở NN-PTNT Thanh Hoá đã phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân, Cty CP Giống cây trồng Thái Bình tổ chức hội thảo đầu bờ giống ngô lai VS36 tại xã Tây Hồ.

Vụ đông năm nay, TSC khảo nghiệm giống ngô VS36 trên đất hai lúa xã Tây Hồ, diện tích 1 ha, với tổng số 12 hộ tham gia. 

Các hộ đều nhận định VS36 có TGST ngắn (110-115 ngày), phát triển khoẻ, bộ lá xanh đậm, rễ chân kiềng, chống đổ tốt, năng suất cao, ổn định (58-60 tạ/ha). Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất, chi phí SX giống VS36 thấp hơn so với các giống ngô lai khác, hiệu quả kinh tế cao hơn.

Lê Dương

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm