Ngay từ khi xây dựng kế hoạch gieo cấy lúa mùa, Sở NN-PTNT, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng cây vụ đông và giao chỉ tiêu cho từng xã, phường, thị trấn. Công tác tuyên truyền về giá trị của sản xuất vụ đông và cơ chế hỗ trợ, khuyến khích mở rộng diện tích gieo trồng được các địa phương đẩy mạnh.
Giá rau màu vụ đông này cao hơn từ 1,2 - 1,5 lần so với năm trước, trong đó bí ngô thu quả non, giá bán trung bình khoảng 6 - 8 nghìn đồng/kg, đầu vụ giá bán 8 - 10 nghìn đồng/kg, bí xanh 14 - 15 nghìn đồng/kg, các loại cải ngọt, cải chíp, cải canh... giá bán 6 - 8 nghìn đồng/kg, ngô nếp trên đất chuyên màu bắt đầu cho thu hoạch, giá bán 20 - 22 nghìn đồng/kg, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tới nay, toàn tỉnh thực hiện trên 16 mô hình cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn (từ 15ha trở lên/mô hình) với diện tích 450ha. Trong đó có 8 cánh đồng trồng bí đỏ, diện tích 240ha tại các xã: Nhân La, Vĩnh Xá (Kim Động), Quang Hưng, Nhật Quang (Phù Cừ); Tiền Phong, Nguyễn Trãi, Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu (Ân Thi). 7 mô hình trồng ngô nếp diện tích 190ha tại các xã Vũ Xá, Hùng An, Đức Hợp và thị trấn Lương Bằng (Kim Động); các xã Đặng Lễ, Văn Nhuệ (Ân Thi); mô hình trồng cây dược liệu ở xã Mai Động (Kim Động). So với vụ đông trước, vụ này tăng hơn 4 cánh đồng và 190ha.
So với năm trước, vụ đông năm nay nông sản được mùa, được giá nhưng diện tích gieo trồng rau màu giảm hơn 2,1 nghìn ha. Trong đó, cây ngô, cây công nghiệp ngắn ngày gieo trồng được trên 2,8 nghìn ha, giảm 931ha, rau các loại gieo trồng được gần 6,5 nghìn ha, giảm gần 1,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước...