| Hotline: 0983.970.780

Vụ lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan “biến mất”: Công ty đang nợ hàng trăm tỷ đồng

Thứ Ba 13/08/2019 , 17:35 (GMT+7)

Công ty TNHH KaiYang đang nợ lương hàng nghìn công nhân, nợ bảo hiểm xã hội khoảng 9 tỷ đồng, thế chấp và vay nợ ngân hàng gần 150 tỷ đồng.

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo các ban ngành và địa phương nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam, sau khi giám đốc người nước ngoài bỏ đi không rõ lí do.

Ông Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp về vụ việc lãnh đạo Công ty TNHH KaiYang Việt Nam bỏ đi không rõ lý do.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng đã họp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan về vụ việc. Giao cho UBND quận Kiến An chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành, ổn định tư tưởng cho công nhân, không nghe các đối tượng xấu kích động.

Nếu xảy ra nợ xấu, thành phố sẽ có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người lao động. 

Giao Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương có công nhân làm việc tại công ty, tăng cường các biện pháp nắm tình hình không để các đối tượng cơ hội lợi dụng, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động công nhân gây rối, làm phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất của UBND quận Kiến An, từ chiều ngày 11/8 đến khoảng 22h ngày 11/8, Tổng Giám đốc Công ty KaiYang Huang Shang Che cùng 17 cán bộ, nhân viên kỹ thuật người Đài Loan, Trung Quốc đang làm việc tại công ty đã bỏ đi khỏi công ty không rõ lý do.

Trước ngày 11/8, công nhân của công ty làm việc không có dấu hiệu bất thường, sáng 12/8 công nhân tới công ty làm việc bình thường.

Công ty TNHH KaiYang hoạt động từ năm 2005, có 100% vốn nước ngoài, do người Trung Quốc quản lý, chuyên sản xuất các loại giầy da xuất khẩu. Hiện công ty đang quản lý, sử dụng 2.200 lao động, gần 200 nhân viên văn phòng, trung bình mỗi công nhân được trả từ 9 - 10 triệu đồng.

Hiện tại, công ty đang nợ lương công nhân 1 tháng 12 ngày chưa trả, nợ bảo hiểm xã hội khoảng 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH KaiYang cũng đang vay nợ ngân hàng Đông Á khoảng 49 tỷ đồng bằng việc thế chấp 1 đơn hàng, vay của một ngân hàng khác 100 tỷ đồng.

Người lao động lo lắng khi lãnh đạo Công ty TNHH KaiYang "mất tích".

Trước đó, như Báo NNVN đã thông tin, sáng 12/8, như thường lệ, gần 3.000 công nhân của Công ty TNHH KaiYang, địa chỉ số 196 đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, TP Hải Phòng để làm việc thì tá hỏa biết thông tin Ban lãnh đạo Công ty (người Đài Loan) đã “biến mất” không rõ lí do, tài sản Công ty đã bị niêm phong.

Theo đại diện Công đoàn của công ty, dự kiến đến ngày 14/8, lãnh đạo Tổng Công ty (có trụ sở tại Đài Loan) sẽ sang làm việc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất